Tiếng Việt | English

04/05/2019 - 17:04

Cử tri Thạnh Hóa, Châu Thành quan tâm vấn đề giáo dục, môi trường

Sáng 04/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Thạnh Hóa và Châu Thành.

Cử tri tại huyện Thạnh Hóa phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Thanh Truyền

Tại huyện Thạnh Hóa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đại biểu Hoàng Văn Liên và Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc với hơn 70 cử tri của 2 xã Tân Đông và Tân Tây.

Đại biểu Quốc hội Trương Phi Hùng thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp Quốc hội lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV; việc giải quyết của các bộ, ngành Trung ương về các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến về quốc phòng - an ninh; phòng, chống tham nhũng; an toàn xã hội, an toàn giao thông;... Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục, đạo đức nhà giáo, học sinh; vấn đề gian lận thi cử gây bức xúc trong dư luận. Ngoài ra, trên lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị cần có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là khâu tiêu thụ nông sản.

Cùng ngày, Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung và Lê Công Đỉnh có cuộc tiếp xúc gần 100 cử tri xã Dương Xuân Hội, Thanh Phú Long và An Lục Long, huyện Châu Thành.

Cử tri tại huyện Châu Thành nêu ý kiến. Ảnh: Minh Trực

Theo đó, cử tri đề nghị có giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; tăng mức sinh hoạt phí cho cán bộ cấp ấp, đồng thời đề nghị nâng cấp đường điện trên tuyến đê bao ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân;...

Những ý kiến thuộc thẩm quyền được chính quyền địa phương, đại diện sở, ngành tỉnh giải trình. Đồng thời, các Đại biểu Quốc hội tiếp thu những ý kiến của cử tri để phản ánh đến Quốc hội tại kỳ họp sắp tới./.

Thanh Truyền - Minh Trực

Chia sẻ bài viết