Tiếng Việt | English

07/12/2015 - 17:41

Long An:

Cử tri thị xã Kiến Tường: Cần có giải pháp mạnh với hàng giả, hàng kém chất lượng

“Hàng giả, hàng kém chất lượng trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang làm khổ nông dân. Nếu được, tôi đề nghị Quốc hội xem xét tăng thật mạnh chế tài xử phạt, thậm chí nên rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn và quy trách nhiệm hình sự đối với hành vi này” - cử tri Lê Hữu Truyền phản ánh .

 

ĐBQH Lê Công Đỉnh thông tin trước cử tri thị xã Kiến Tường một số vấn đề cử tri quan tâm.

Chiều nay (7-12-2015), đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tại phường 3, thị xã Kiến Tường.

Đoàn ĐBQH thông tin một số nội dung chính, kết quả trong kỳ họp thứ 10 vừa qua.

Cử tri Trương Văn Vui, phường 3, thị xã Kiến Tường cho rằng, hiện nay sau rất nhiều năm nhưng nông dân vẫn gặp vấn đề về tiêu thụ hàng hóa nông sản, nhất là cây lúa nước, chất lượng sản phẩm gạo của nước ta không thể cạnh tranh được với các nước xuất khẩu gạo khác trên thế giới.

Nhà nước cần siết chặt quản lý trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bởi hiện nay thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan xen lẫn hàng giả, hàng kém chất lượng gây khó khăn cho nông dân.

Bên cạnh đó, một số vấn đề về bảo hiểm y tế, an ninh biên giới, hải đảo, các chính sách hỗ trợ với các xã khó khăn, xã biên giới cũng được các cửa tri tập trung kiến nghị.

ĐBQH Lê Công Đỉnh thông tin, giải trình thêm về các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời tới cử tri./.

Kiên Định
 

Chia sẻ bài viết