Tiếng Việt | English

11/05/2019 - 18:33

Cử tri Thủ Thừa quan tâm vấn đề giá điện tăng và đường giao thông xuống cấp

Chiều 11/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình có cuộc tiếp xúc cử tri xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của cử tri

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Đại biểu Quốc hội Đặng Hoàng Tuấn thông tin đến cử tri nội dung, chương trình dự kiến và những vấn đề quan trọng liên quan đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Võ Văn Thạch, ngụ ấp Bà Phổ kiến nghị giá điện tăng, gây ảnh hưởng đến người dân và các đơn vị sản xuất, đề nghị Quốc hội xem xét giải quyết giúp người dân an tâm sử dụng điện.

Cử tri Võ Văn Thạch kiến nghị về giá điện tăng

Cử tri Trần Thành Hiệp, ngụ ấp Bình Cang 2 ý kiến Quốc lộ 1 và Quốc lộ N2 đoạn qua Thủ Thừa có lượng xe qua lại nhiều nhưng đường bị xuống cấp nên mong muốn Nhà nước sớm sửa chữa, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương và người dân miền Tây đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ông Hiệp còn kiến nghị xây dựng bờ kè cho Thủ Thừa để chống sạt lở và tạo mỹ quan cho địa phương.

Ngoài ra, các cử tri còn quan tâm chế độ chính sách cho thanh niên xung phong; Công ty Ba Lá Xanh hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân; các giải pháp phòng, chống tham nhũng, buôn bán ma túy, buôn lậu qua biên giới;...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình báo cáo nhanh các vấn đề nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua; đồng thời, tiếp thu và trả lời các kiến nghị của cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng; buôn lậu qua biên giới; buôn bán và sử dụng ma túy. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chia sẻ với cử tri về tình hình giá điện tăng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đơn vị số 1) ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ phản ánh lên Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết