Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 14:53

Cử tri Thủ Thừa quan tâm vấn đề giao thông và chính sách cho người có công

Sáng 25/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An (đơn vị số 1) gồm ĐBQH Trương Văn Nọ, ĐBQH Đặng Hoàng Tuấn có cuộc tiếp xúc với gần 100 cử tri xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Bình An, Tân Thành và thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (đơn vị số 1) tiếp xúc cử tri tại Thủ Thừa

Thay mặt đoàn, ông Đặng Hoàng Tuấn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị tình trạng cầu “thắt cổ chai” trên Đường tỉnh 818 (đoạn xã Tân Thành) làm xảy ra tại nạn giao thông thường xuyên, gây bất an cho người dân địa phương; Đường tỉnh 834 (đoạn xã Nhị Thành) hẹp, gây khó khăn trong việc lưu thông và dễ xảy ra tai nạn giao thông; Hương lộ 5 (tại xã Bình Thạnh) có tình trạng đua xe gây bức xúc cho người dân địa phương; đề nghị mở rộng tuyến đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Cử tri tham gia kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội

Cử tri quan tâm đến chính sách cho người có công về hưởng chế độ trợ cấp, bảo hiểm y tế; kiến nghị giảm độ tuổi với chế độ bảo trợ xã hội người cao tuổi; đề nghị Nhà nước xem xét quy hoạch việc đào tạo nghề cho từng vùng, địa phương giúp xuất khẩu lao động đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cử tri bức xúc về tình trạng giá điện tăng, dự án năng lượng mặt trời qua xã Bình Thạnh chưa đền bù thỏa đáng cho người dân; tranh chấp về đường nước, cấp quyền sử dụng đất lộn thửa gây khó khăn cho người dân,…

Đại diện lãnh đạo huyện, ngành có liên quan giải đáp những kiến nghị của cử tri. ĐBQH Trương Văn Nọ ghi nhận và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết