Tiếng Việt | English

24/06/2020 - 19:00

Cử tri TP.Tân An quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị

Chiều 24/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 gồm Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội - Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung có cuộc tiếp xúc với khoảng 150 cử tri TP.Tân An.

Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cũng như giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, trung ương và tỉnh Long An.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri

Theo đó, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 19 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội đã ứng dụng công nghệ tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về KT-XH, ngân sách nhà nước và cho ý kiến nhiều báo cáo quan trọng khác,…

Đa số cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Cử tri cho rằng, thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn, người dân còn “loay hoay” với việc phân loại rác tại nguồn, vì vậy, các ngành chức năng cần có giải pháp hữu hiệu hơn.

Cử tri thành phố cũng đề nghị cần có chủ trương rõ ràng, hướng dẫn cho các địa phương, trường học khắc phục sau sự cố cây phượng bật gốc đè học sinh tử vong, tránh tình trạng ồ ạt chặt phá cây; ngành điện cần xem xét lại việc cắt tỉa, chặt cây xanh trong mùa mưa sao cho phù hợp, không nên chặt tràn lan; kiến nghị ngành điện xem xét về việc điện sinh hoạt tại hộ gia đình người dân tăng trong thời gian qua;…

Đại diện cử tri TP.Tân An kiến nghị tại cuộc tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri đề xuất thành phố cần có lộ trình quy hoạch hạ tầng đô thị: Đường, điện, cầu, hệ thống thoát nước,… nên làm đồng bộ để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị Nhà nước cân nhắc, xem xét hỗ trợ thêm kinh phí đối với các cán bộ, viên chức ở xã, phường, khu phố, ấp. Theo cử tri, lương, phụ cấp của những người này còn thấp nên không thu hút được nhân tài cũng như không phát huy được tính chất công việc ở địa phương. Cử tri băn khoăn đến vụ án Hồ Duy Hải, kiến nghị Quốc hội có những định hướng, giải đáp thắc mắc của người dân, để các thế lực thù địch không lợi dụng làm ảnh hưởng ngành Tư pháp,…

Đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo TP.Tân An giải trình các ý kiến cử tri; đồng thời, những ý kiến không thuộc thẩm quyền, Đại biểu Quốc hội ghi nhận và sẽ phản ánh trong kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết