Tiếng Việt | English

09/03/2016 - 15:11

Cử tri TP.Tân An quan tâm vấn nạn tham nhũng

Sáng ngày 9-3-2016, tại Hội trường Thành ủy Tân An, 170 cử tri thành phố đã tiếp xúc và phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề với Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đơn vị số 2.


Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh- Đỗ Hữu Lâm tiếp thu, giải trình, ghi nhận ý kiến cử tri

Cử tri thành phố đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề đáng quan tâm. Đó là những vấn đề lớn mà những lần trước cử tri đã có kiến nghị, như: Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sự đồng bộ trong xây dựng luật, các văn bản dưới luật và đưa luật vào cuộc sống; hoạt động của đại biểu Quốc hội; sự lãng phí về nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ, cử nhân đang bị thất nghiệp rất nhiều; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, đạo đức xuống cấp;…


Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu ra những vấn đề an sinh xã hội như: An toàn vệ sinh thực phẩm; chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, nhất là ấp, khu phố; tình trạng “nhạc kẹo kéo” nở rộ gần đây, hoạt động không theo quy định, gây ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người dân; quy định cụ thể về hành lang an toàn giao thông đường bộ ở từng tuyến đường chưa có hoặc chưa rõ ràng …

Những kiến nghị, phản ánh trên đã được Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh- Đỗ Hữu Lâm tiếp thu, giải trình, ghi nhận để nghiên cứu giải quyết, báo cáo, đề xuất lên các bộ, ngành Trung ương và kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII xem xét.

Trước đó, Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Phương Khanh đã báo cáo với cử tri thành phố Tân An về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 sắp tới và kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An trong nhiệm kỳ 2011-2016./.

Tấn Lộc

 

Chia sẻ bài viết