Tiếng Việt | English

23/06/2020 - 18:58

Cử tri Vĩnh Hưng quan tâm về giá lúa, chất lượng vật tư nông nghiệp

Ngày 23/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm ông Hoàng Văn Liên và ông Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc với hơn 60 cử tri của xã Thái Trị và Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ ý kiến nhiều vấn đề đến các Đại biểu Quốc hội. Cụ thể, nhiều năm qua, giá lúa bấp bênh và không tăng, trong khi đó giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng; đề nghị tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng nhằm tránh thiệt hại cho nông dân; vấn đề giá thịt heo tăng cao; xử lý lục bình trên các tuyến sông, kênh, rạch để thuận tiện cho người dân đi lại; xử lý tham nhũng từ trung ương đến địa phương; giá điện;...

Cử tri cũng đề nghị kiểm tra chất lượng nước sạch ở ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị; tăng mức xử phạt những đối tượng buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy;…

Đại biểu Quốc hội giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến khác để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Kim Cương – Nguyễn Tuấn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích