Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 05:10

Giải hạng Nhất quốc gia 2018:

Cửa lên hạng dần khép lại với Long An

Trận hòa trước Tây Ninh tại vòng đấu thứ 11 khiến cánh cửa tranh suất lên hạng với đội bóng Long An dần khép lại. Hiện Long An chỉ xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém xa 2 đội đầu bảng là Viettel và Đồng Tháp tới 6 điểm.

Chiều ngày 11/7, câu lạc bộ bóng đá Long An tiếp tục có buổi tập trên sân Long An chuẩn bị cho trận tiếp đón đối thủ Bình Định TMS trên sân nhà tại vòng 12 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia.

Đội bóng Long An trong buổi tập chiều ngày 11/7

Chia sẻ trong buổi tập luyện, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Long An – Phan Văn Giàu cho biết, trong chuyến hành quân đến sân Tây Ninh, đội bóng đánh rơi chiến thắng vào phút cuối của trận đấu, chỉ kiếm được 1 điểm, khiến cánh cửa lên hạng của đội bóng ngày càng hẹp hơn.

Ban huấn luyện cho các cầu thủ chia thành 2 đội tập chiến thuật chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bình Định TMS trên sân nhà

Tuy nhiên, Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ luôn xác định sẽ cố gắng thi đấu hết mình trong từng trận đấu, thi đấu thật tốt để đội bóng đền đáp sự yêu mến, cổ vũ của người hâm mộ.

Về lực lượng, ngoài tiền đạo Hà Vũ Em vừa trở lại thì nhiều cầu thủ đội bóng khó có khả năng ra sân do mắc bệnh thủy đậu. Trong đó có thủ môn Nguyễn Hoàng Việt, hậu vệ Nguyễn Thành Trung, tiền vệ Đoàn Hải Quân và Phạm Quốc Ca.

Trên bảng xếp hạng, 2 đội bóng Viettel và Đồng Tháp đang chia sẻ ngôi đầu với cùng 23 điểm, Hà Nội B xếp thứ 3 với 18 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Tiếp đó là Đắk Lắk và Long An cùng có 17 điểm nhưng Đắk Lắk xếp trên do hơn về chỉ số phụ.

Vòng đấu thứ 12, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia giữa Long An và Bình Định TMS sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ, ngày 14/7 trên sân Long An./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích