Tiếng Việt | English

21/04/2016 - 21:12

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng - Cục Chính trị Quân khu 7 kiểm tra công tác thực hiện quy chế phối hợp tại Long An

Ngày 21-4-2016, Đoàn công tác Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng-Chủ nhiệm Chính trị BĐBP làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị BĐBP và Cục Chính trị Quân khu 7 tại Bộ chỉ huy BĐBP Long An và Đồn BP Bình Hòa Tây.


Đoàn công tác Cục Chính trị BĐBP- Cục Chính trị Quân khu 7 kiểm tra thực tế tại thực địa mốc 202, 203 biên giới Bình Hòa Tây

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị BĐBP và Cục Chính trị Quân khu 7 công tác phối hợp hoạt động, công tác Đảng, công tác chính trị Bộ chỉ huy BĐBP và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Hai bên thường xuyên trao đổi thông báo tình hình có liên quan đến các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị như tình hình nhân dân, tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên khu vực biên giới, có những nội dung thiết thực, hiệu quả.

Trong hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, hai Bộ chỉ huy đã tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung ký kết, kết nghĩa nhân dân xã – xã 2 bên biên giới, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp cho nhân dân Campuchia đối diện. Thông qua hoạt động này để tuyên truyền nhằm phản bác lại những hành động chống phá và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tiến trình phân giới cắm mốc theo kế hoạch được 8 buổi, có 284 người tham dự…


Đoàn công tác Cục Chính trị BĐBP- Cục Chính trị Quân khu 7 kiểm tra thực tế tại thực địa mốc 202, 203 biên giới Bình Hòa Tây

Tại Đồn BP Bình Hòa Tây, Đoàn công tác cũng đã đánh giá cao việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đồn BP Bình Hòa Tây và Ban chỉ huy quân sự huyện Mộc Hóa. Thời gian qua, hai bên đã thống nhất thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp, kịp thời thông báo, trao đổi tình hình địa bàn và kết quả hoạt động trên các mặt công tác của hai đơn vị. Thường xuyên trao đổi, tham mưu, lãnh đạo xử lý khi có nhiệm vụ liên quan đến công tác Đảng, công tác chính trị hoặc tình huống về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, quân sự-quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh qua tổ chức phối hợp kiểm tra, nắm tình hình kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị hai bên sẽ có nhiều nội dung đóng góp về những mặt còn hạn chế, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phối hợp./.

Hồ Phúc - Minh Luận

Chia sẻ bài viết