Tiếng Việt | English

06/06/2018 - 19:13

Cụm công nghiệp Kiến Thành, Hoàng Long - Long Cang: Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập

Đoàn giám sát của HĐND do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang làm Trưởng đoàn, khảo sát về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại Cụm công nghiệp (CCN) Kiến Thành, Hoàng Long - Long Cang và một số doanh nghiệp nằm ngoài CCN thuộc địa bàn 2 xã Long Định, Long Cang, huyện Cần Đước. Qua khảo sát, công tác BVMT tại một số doanh nghiệp và CCN còn nhiều bất cập.

Đoàn giám sát kiểm tra tại Công ty TNHH Ibero Việt Nam - Cụm công nghiệp Kiến Thành

Đoàn giám sát kiểm tra tại Công ty TNHH Ibero Việt Nam - Cụm công nghiệp Kiến Thành

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, đa số cơ sở sản xuất trong CCN Kiến Thành, Hoàng Long - Long Cang và các doanh nghiệp bên ngoài chưa xây dựng hệ thống hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống xả thải ra bên ngoài (sông Vàm Cỏ Đông) nên rất khó cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Hệ thống xử lý nước thải của một số nhà máy chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí quá cũ, không đáp ứng công suất hoạt động”.

Công ty (Cty) CP Kim Tín (CCN Kiến Thành) chuyên sản xuất que hàn, còn tiếng ồn lớn và bụi công nghiệp tại khu vực sản xuất. Chủ tịch UBND xã Long Cang - Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Gần đây, người dân trong xã phản ánh, đoạn đường ngang qua nhà máy Kim Tín có nhiều khói bụi”. Đoàn đề nghị lãnh đạo Cty tìm cách khắc phục, bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân.

Tại Cty CP Môi trường xanh Thành Tài, đoàn giám sát yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng ô nhiễm mùi hôi. Cũng qua khảo sát, nước rỉ từ than của Cty Than Thuận An đọng lại thành vũng bên cạnh nhà xưởng sản xuất và lối đi chính, gây mất vẻ mỹ quan và nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của nhân viên trong Cty.

Nhà máy Xử lý nước thải tập trung của CCN Hoàng Long - Long Cang chưa hiệu quả. Tình trạng không tiếp nhận nước thải dẫn đến việc nhà máy xử lý không vận hành trong thời gian dài, gây nhiều bất cập trong BVMT và lãng phí.

Ông Nguyễn Thanh Cang nhấn mạnh: Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công tác BVMT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững. Qua khảo sát cho thấy, sự phối hợp giữa Ban Quản lý CCN với doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chưa tốt. Ông yêu cầu, chính quyền, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là tình trạng xả nước thải, rác thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Đông./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích