Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 21:07

Cùng đồng đội chặn dịch từ biên giới

Trung úy Thân Văn Quốc

Trung úy Thân Văn Quốc

Dù ở hoàn cảnh nào, Trung úy Thân Văn Quốc (quê ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh) - Đội trưởng vũ trang, Chốt trưởng Chốt số 1 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, về công tác tại Đồn Biên phòng Long Khốt, với ý chí cầu tiến, anh luôn tiên phong, gương mẫu trong công việc, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh. Năm 2018, anh Quốc được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Bình Thạnh. Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh luôn cố gắng vượt qua, sắp xếp công việc một cách khoa học. Ngoài hoàn thành tốt công việc, anh luôn tích cực hỗ trợ Ban Chỉ huy đơn vị tổng hợp tình hình, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, báo cáo và tích cực tham gia cùng đơn vị trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung úy Quốc được đơn vị phân công làm Chốt trưởng Chốt chống dịch số 1, trực tiếp chỉ huy bộ đội tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch. Gần 1 tháng nay, anh cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, chốt chặn, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới. 
Trung úy Thân Văn Quốc chi sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tôi cùng đồng đội cố gắng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh từ tuyến biên giới, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh”. 

Với những nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền, Trung úy Thân Văn Quốc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, anh được UBND huyện Mộc Hóa khen thưởng đột xuất./.

Thanh Chương

 

Chia sẻ bài viết