Tiếng Việt | English

26/03/2018 - 11:18

Cùng thắp lên ngọn lửa Đoàn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò thế hệ thanh niên (TN): “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN”. Điều đó khẳng định vai trò của TN vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực. Ghi nhớ lời dạy của Bác, những năm qua, tuổi trẻ Long An nỗ lực trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xung kích trên mọi mặt trận, khẳng định mình là lực lượng xung kích, sáng tạo trong đời sống xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ tỉnh nhà không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh, nội dung tình nguyện của tuổi trẻ tập trung vào công tác giảm nghèo; nâng cao dân trí; tham gia bảo vệ môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai,... Bên cạnh đó, ĐVTN tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện - xã hội,...

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo thăm, tặng quà  nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Đỗ Thanh Đảnh

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo thăm, tặng quà  nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Đỗ Thanh Đảnh

Huyện đoàn Vĩnh Hưng là một trong những đơn vị điển hình xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, thời gian qua, Huyện đoàn đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức một số đội hình TN xung kích an ninh, khuyến khích TN tham gia cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai.

Còn nhớ mùa mưa, lũ năm trước diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đê bao trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng bị vỡ, gây thiệt hại nặng cho nông dân. ĐVTN trên địa bàn huyện chủ động phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện, Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền một số địa phương: Vĩnh Bình, Tuyên Bình, Vĩnh Thuận, Hưng Điền A, Thái Bình Trung,... giúp dân đắp đê, che chắn nhà ở, thu hoạch hơn 50ha lúa bị ngã đổ, đóng góp hơn 1.500 ngày công lao động. Ngoài ra, ĐVTN còn vận động hàng trăm phần quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do mưa, lũ.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Mộc Hóa triển khai, thực hiện nhiều phần việc TN góp phần chung tay bảo vệ môi trường, gắn với một số hoạt động trọng tâm: Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Tháng TN, Chiến dịch TN tình nguyện hè, Giờ Trái đất, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường Thế giới,...

Phó Bí thư Huyện đoàn Mộc Hóa - Lê Xa Lem cho biết, hưởng ứng các phong trào Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, các cấp bộ Đoàn ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác tại một số trục đường chính, khu vực đông dân cư, trường học, chợ, cải tạo điểm đen về môi trường,... Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học và địa bàn mình sinh sống; trồng cây ăn quả, lấy gỗ và cây chắn gió, bảo vệ đê, sông, rạch;... góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp 

Rõ ràng, khơi dậy và thúc đẩy sự xung kích, sáng tạo của TN là biện pháp quan trọng phát huy nguồn lực to lớn của xã hội. Qua các phong trào hành động cách mạng trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Long An ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể tích cực trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khó khăn trong thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên

Hiện nay, tại nhiều khu dân cư trong tỉnh, việc tập hợp ĐVTN tham gia tổ chức Đoàn gặp không ít khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó do phần lớn TN đi làm xa, số ở lại địa phương ít; một số học sinh, sinh viên khi đi học chuyển sinh hoạt về khu vực khác. Bên cạnh đó, năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực sự chủ động trong tham mưu, phối hợp các cấp, các ngành; một bộ phận TN do nhận thức còn hạn chế, chưa có chí hướng phấn đấu vào Đoàn, ngại tham gia hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, một số phong trào, cuộc vận động do tổ chức Đoàn triển khai còn hình thức, chưa có chiều sâu và thiếu tính bền vững. Nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, mô hình tập hợp TN ở cơ sở còn cứng nhắc, thiếu tính linh động, hấp dẫn.

Theo anh Võ Trần Tuấn Thanh, thời gian tới, để tập hợp ĐVTN nông thôn tham gia tổ chức Đoàn, Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho lực lượng TN đi lao động ở xa; duy trì trang mạng xã hội Facebook nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tập hợp cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN. Đồng thời, kịp thời phối hợp các cấp, các ngành hỗ trợ và huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội, tạo cơ chế cho ĐVTN vay vốn, tiếp cận khoa học - công nghệ để phát triển kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho TN.

Cán bộ đoàn phải là “người thắp lửa”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Trong công tác Đoàn cũng vậy, hoạt động của cơ sở Đoàn có hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa và phát huy hết tiềm năng của tuổi trẻ hay không là do cán bộ. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học - công nghệ, cán bộ Đoàn cũng phải đổi mới, nâng cao trình độ, nhận thức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong thời kỳ mới.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Trương Văn Tiếp, từng là cán bộ Đoàn ở cơ sở, cho rằng, TN là lực lượng tiên phong. Ở họ luôn có sự nhiệt tình, xông pha và sẵn sàng hiến dâng sức trẻ của mình cho xã hội. Vấn đề đặt ra là làm sao thổi bùng lòng nhiệt huyết của TN, tạo động lực để họ có cơ hội thể hiện mình. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, tổ chức Đoàn phải là “người thắp lửa” cho TN, đặc biệt là vai trò, vị trí của thủ lĩnh đoàn.

Cà phê sách - mô hình khởi nghiệp hiệu quả của đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giuộc

Cà phê sách - mô hình khởi nghiệp hiệu quả của đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giuộc

Theo nguyên Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, thời đại ngày nay đang mở ra cho thế hệ trẻ nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Qua đó, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thực sự là tổ chức vì TN, của TN, là người bạn thân thiết đồng hành với TN trên đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn vậy, các cấp bộ Đoàn cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới trên cơ sở xác định “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết TN là nhiệm vụ hàng đầu”.

Tuy phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, song thế hệ trẻ Long An trước sau như một, nguyện một lòng, một dạ trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và cống hiến tích cực hơn nữa sức lực, trí tuệ của mình phục vụ sự phát triển của quê hương, đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, song thế hệ trẻ Long An trước sau như một, nguyện một lòng, một dạ trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và cống hiến tích cực hơn nữa sức lực, trí tuệ của mình phục vụ sự phát triển của quê hương, đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết