Tiếng Việt | English

01/10/2018 - 19:47

Cùng xây dựng, bảo vệ môi trường

Nhiều hành động, việc làm cụ thể của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An góp phần xây dựng, bảo vệ môi trường (BVMT), hạn chế ô nhiễm tại địa phương.

Người dân chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường (Trong ảnh: Người dân trồng cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường)

Người dân chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường (Trong ảnh: Người dân trồng cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường)

Người dân chung tay

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực của địa phương trong việc xây dựng, BVMT sống, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn. Từ đó, mọi người chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt công tác BVMT.

Tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường, kênh, rạch,... không còn xảy ra như trước. Người dân nhận thức rõ vai trò của mình trong việc xây dựng, BVMT xung quanh. Họ tự thu gom rác, trồng hoa, cây xanh cải thiện cảnh quan. Đồng thời, các hộ còn tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương mỗi khi tổ chức chương trình liên quan.

Bà Trần Thị Tình, ngụ ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, nói: “Người dân chúng tôi ai cũng nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc này. BVMT là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Gia đình tôi tham gia đầy đủ các hoạt động này tại địa phương, trồng thêm cây xanh, hoa để tạo diện mạo đẹp hơn. Bên cạnh đó, nhà tôi có chăn nuôi hơn chục con heo, chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, sử dụng các chế phẩm vi sinh khử mùi hôi thối, tránh ảnh hưởng đến các hộ khác và môi trường xung quanh”.

Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường - Huỳnh Thanh Vinh chia sẻ: “Nhờ người dân chung tay xây dựng nên cảnh quan, môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp hơn. Địa phương phát động nhiều phong trào BVMT như trồng hoa, cây xanh, xây dựng hố thu gom, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại ruộng. Ngoài việc thu gom rác thải, địa phương còn phối hợp ngành chuyên môn hướng dẫn các hộ dân xa khu vực dân cư xử lý tốt rác thải, tránh gây ô nhiễm môi trường. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng chú ý vệ sinh môi trường nên hạn chế được mùi hôi, ô nhiễm”.

Tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, người dân cũng tích cực xây dựng, BVMT xung quanh. Họ hiểu rằng, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống nên luôn hành động để môi trường ngày càng trong lành, thoáng đoãng.

Bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp ngày càng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc (ảnh chụp hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp Thuận Đạo)

Bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp ngày càng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc (ảnh chụp hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp Thuận Đạo)

Ông Trần Văn Nhẫn, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đước, cho biết: "Rác sinh hoạt của gia đình luôn được thu gom, chờ đến giờ sẽ đem ra bỏ đúng nơi quy định để xe đến lấy, đưa về nơi xử lý. Bên cạnh đó, gia đình tham gia trồng cây xanh, chăm sóc phần cây xanh trước nhà để tạo cảnh quan”.

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Leo thông tin: “Huyện kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời phát động trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, Cần Đước trồng hơn 10.000 cây xanh để cải thiện cảnh quan, môi trường. Đối với các hộ chăn nuôi, huyện phối hợp ngành chuyên môn hướng dẫn vệ sinh trong và ngoài khu vực chăn nuôi. Với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, hạn chế tình trạng xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường”.

Doanh nghiệp nâng cao ý thức

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các trang trại, cơ sở, môi trường được ưu tiên hàng đầu, nếu không xử lý tốt vấn đề này thì không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chăn nuôi.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (huyện Đức Huệ), quá trình chăn nuôi luôn tuân thủ nghiêm vấn đề BVMT. Công ty áp dụng mô hình đệm lót sinh học không những tránh được mùi hôi, ô nhiễm môi trường xung quanh, hạn chế các loại dịch bệnh mà còn mang lại hiệu quả về kinh tế. Trong và ngoài khu vực chăn nuôi luôn được vệ sinh, bảo đảm ở điều kiện bình thường, tăng hiệu quả trong chăn nuôi. Hiện nay, trang trại của công ty chăn nuôi gần 5.000 con bò.

Áp dụng đệm sinh học vào chăn nuôi để bảo vệ môi trường (trong ảnh: chất thải được tận dụng làm phân bón, ảnh chụp tại trang trại chăn nuôi bò của Công ty TNHH Huy Long An)

Áp dụng đệm sinh học vào chăn nuôi để bảo vệ môi trường (trong ảnh: chất thải được tận dụng làm phân bón, ảnh chụp tại trang trại chăn nuôi bò của Công ty TNHH Huy Long An)

Không chỉ môi trường nông thôn, chăn nuôi,... được chú trọng mà các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng ý thức cao hơn về vấn đề BVMT. Chủ đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định và bảo đảm xử lý nước thải cho các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động tại đây. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thứ cấp còn xây dựng hệ thống xử lý riêng, xử lý bước đầu trước khi đổ về khu xử lý nước thải tập trung của khu, cụm công nghiệp.

Giám đốc điều hành Khu công nghiệp Thuận Đạo - Nguyễn Môn cho biết: Phương châm của Thuận Đạo là đầu tư phát triển bền vững đi đôi với công tác BVMT. Đơn vị luôn phối hợp tốt các sở, ngành liên quan để thực hiện tốt vấn đề này. Định kỳ 3 tháng, khu báo cáo kết quả xử lý nước thải, 6 tháng báo cáo tình hình xử lý rác thải về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Khu lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 24/24 để kiểm tra, theo dõi. Các chất thải nguy hại, công nghiệp, rác thải sinh hoạt, công ty ký kết với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom và xử lý. Hiện toàn khu có 3 điểm xả thải ra kênh Rạch Chanh - Trị Yên, các thông số sau khi qua hệ thống xử lý nước thải bảo đảm đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Việc xây dựng, BVMT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân, doanh nghiệp ngày càng ý thức và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về BVMT. Tuy nhiên, vấn đề môi trường tương đối khó, một số nơi còn chấp hành chưa nghiêm. Thời gian tới, sở tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác này. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, sở phối hợp sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng đến người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, chung tay xây dựng, BVMT, góp phần chung vào sự phát triển KT-XH địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết