Tiếng Việt | English

19/01/2018 - 20:25

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định lịch sử dân tộc

Ngày 19/01, Hội Cựu chiến binh Liên cơ phối hợp Công đoàn Viên chức, Đoàn khối Các cơ quan, khối Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức cuộc nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chủ tịch Hội Luật gia, hội viên Hội Cựu chiến binh Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh – Ngô Văn Phê chia sẻ những ngày, tháng chiến đấu kiên cường của dân tộc trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Gần 200 hội viên, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên được Chủ tịch Hội Luật gia, hội viên Hội Cựu chiến binh Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh – Ngô Văn Phê chia sẻ những ngày tháng chiến đấu kiên cường của dân tộc trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Phê kể, vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Thân 1968, Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài thơ chúc Tết của Bác Hồ: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/Thắng trận tin vui khắp nước nhà/Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”; trong đó, lời kêu gọi “tiến lên” chính là hiệu lệnh mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Ngay lúc này, lực lượng vũ trang của ta từ vĩ tuyến 17 đến Mũi Cà Mau đồng loạt nổ súng, giáng cho quân đội Mỹ, ngụy và chư hầu những thiệt hại nặng nề.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 làm đảo lộn về bố trí chiến lược trên chiến trường, phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” và lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Qua đó, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chính quyền Mỹ, chính quyền Sài Gòn phải ngồi vào bàn đàm phán với ta để đi đền thắng lợi qua ký kết Hiệp định Paris, tạo thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975; kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội viên, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên nghe nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

“Thắng lợi Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tạo nên bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trên toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, để lại những bài học lịch sử quý giá. Đây chính là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao; đồng thời, phát huy sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta”- Ông Phê nhấn mạnh.

Thông qua cuộc nói chuyện 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giúp hội viên, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử cách mạng; đồng thời, khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, thắp lên niềm tin, lòng tự hào, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết