Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, góp phần khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp tổ chức Habitat tiếp đón 46 người của 5 đoàn tình nguyện viên nước ngoài (quốc tịch Úc, Canada, Hàn Quốc) đến địa bàn huyện Châu Thành, TP.Tân An xây dựng nhà đại đoàn kết; tiếp nhận lô hàng hóa thành phẩm quần áo mới các loại trị giá 10 tỉ đồng do Công ty David Industrial (Đài Loan) tài trợ thông qua Công ty TNHH Tiền Vệ (Việt Nam) và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận lô hàng phân bổ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động quyên góp Quỹ Vì người nghèo thường xuyên và 2 đợt cao điểm hưởng ứng tổ chức Tháng cao điểm Vì người nghèo và các hoạt động Về nguồn của tỉnh.Năm 2014, thông qua cuộc vận động, toàn tỉnh thu Quỹ Vì người nghèo được 16.683.893.000 đồng, xây dựng 517 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 13.238.470.000 đồng; sửa chữa 66 căn với số tiền 567.600.000 đồng.

Các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trong chương trình Về nguồn tại xã điểm của tỉnh là 3 căn nhà, trị giá 60.000.000 đồng; phối hợp Tổ chức Habitat tại Việt Nam xây tặng 9 căn nhà, trị giá 255.000.000 đồng; phối hợp Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (TP.HCM) xây tặng 2 căn nhà trị giá 50.000.000 đồng; phối hợp Công ty Cổ phần Kinh Đô TP.HCM xây dựng 1 căn nhà trị giá 40.000.000 đồng; phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện chương trình “Mái ấm vùng biên” xây dựng 33 căn nhà, giúp khám, chữa bệnh cho 1.263 dân nghèo với số tiền 526.500.000 đồng; giúp học sinh nghèo vượt khó 1.551 trường hợp với số tiền 576.481.000 đồng,…

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Võ Lê Tuấn trao tặng tiền cho Cảnh sát biển tỉnh Quảng Nam

Nhân dịp tết, các ngày lễ lớn, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban vận động Ngày Vì người nghèo tỉnh, ngân sách tỉnh, của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng 65.815 phần quà cho người nghèo với tổng số tiền trên 29.956.137.000 đồng.Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh là 2 cơ quan tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa, Hoàng Sa đã tổ chức đoàn đi thăm và trao số tiền ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tỉnh Quảng Nam 500.000.000 đồng; cán bộ làm công tác kiểm ngư thành phố Đà Nẵng 500.000.000 đồng.

Cuộc vận động đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên trong thực hiện có nơi chưa chặt chẽ; vận động thiếu thường xuyên, chỉ tập trung lúc cao điểm; còn một số đơn vị chưa chủ động vận động cán bộ, công chức tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Thông qua cuộc vận động Ngày Vì người nghèo nhằm thực hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An nói riêng, cả nước nói chung. Thực hiện công tác hỗ trợ cho hộ nghèo một lần nữa khẳng định mục tiêu nhất quán của Đảng ta là: “Giảm mạnh hộ nghèo, tăng hộ giàu, từng bước xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội phồn vinh”, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân lao động, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

CHÂU THỊ NÚT

 

Chia sẻ bài viết