Tiếng Việt | English

25/08/2017 - 09:37

Cướp sa lưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thụ lý điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra tại ngã ba Hòa Khánh, huyện Đức Hòa.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước

Vào khoảng 10 giờ, ngày 30/7/2017, Nguyễn Hữu Phước (SN 1992), ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe môtô trên Quốc lộ N2, đoạn qua ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, ghé vào tiệm tạp hóa ven đường đổ 30.000 đồng xăng.

Do không còn đủ tiền trả, Phước đưa chủ tiệm 10.000 đồng và 1 điện thoại di động, nói sẽ quay lại trả đủ tiền và chuộc điện thoại. Khi đến ngã ba Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, thấy chị Lê Nguyễn Thanh T., ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, điều khiển xe môtô theo hướng ngược lại, để điện thoại di động trong túi quần, Phước liền tiếp cận, cướp điện thoại rồi tẩu thoát về TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

17 giờ 30 phút cùng ngày, Phước gặp Hiếu (không rõ nhân thân, lai lịch), nhờ Hiếu bán điện thoại di động vừa cướp được 1,5 triệu đồng. Phước cho Hiếu 200.000 đồng. Đến ngày 05/8/2017, Phước quay lại tiệm tạp hóa ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa chuộc điện thoại thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phước về tội “Cướp giật tài sản”./.

T.P

Chia sẻ bài viết