Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 20:25

Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới

Những kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó có sự tham gia tích cực của Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp.

Cựu chiến binh xã Phước Vân, huyện Cần Đước thực hiện mô hình Tuyến đường giao thông cựu chiến binh tự quản

Năm 2019, cán bộ, hội viên CCB đã hiến 112.723m2 đất làm đường nông thôn (trị giá hơn 23 tỉ đồng), tham gia 4.482 ngày công, góp phần tích cực vào việc XDNTM từ cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua Toàn dân chung sức XDNTM trong cán bộ, hội viên CCB, các cấp Hội và hội viên trong tỉnh tham gia vận động người dân đóng góp để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giúp đỡ hộ nghèo. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2019, hội viên CCB đã cung cấp 599 tin có giá trị, hỗ trợ công an truy bắt 277 đối tượng tội phạm; nhận giáo dục, cảm hóa 235 đối tượng tại địa bàn dân cư; tham gia hòa giải thành 966/1.208 vụ tranh chấp nội bộ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Các cấp Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương triển khai các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, XDNTM, đô thị văn minh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, Cả nước chung tay vì người nghèo,... Các cấp Hội ở cơ sở xây dựng được 515 câu lạc bộ pháp luật, có 2.940 người tham gia; xây dựng 310 câu lạc bộ môi trường hoạt động hiệu quả; xây dựng 376 lò đốt rác ở gia đình nông thôn, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp./.

Nguyễn Văn Kìa

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích