Tiếng Việt | English

28/08/2017 - 01:15

Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế

Xác định phong trào cựu chiến binh (CCB) phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội CCB huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An phát động phong trào thi đua làm kinh tế giỏi trong toàn thể hội viên (HV). Từ đó, các cấp hội có những cách làm hay giúp HV ổn định cuộc sống.

Cựu chiến binh trên "trận tuyến" phát triển kinh tế

Từng tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, khi xuất ngũ, CCB Lương Văn Nhỏ, ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa tập trung phát triển kinh tế. Năm 2009, ông chuyển 0,7ha đất lúa sang trồng mai. Thấy lợi nhuận ổn định, ông tiếp tục chuyển toàn bộ 4,5ha sang trồng mai, lãi hàng năm trên 1 tỉ đồng.

Cựu chiến binh Lương Văn Nhỏ có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm

Theo ông Nhỏ, cây mai trồng khoảng 3 năm là có thể bán với giá 150.000 đồng/cây. Hiện tại, ông trồng khoảng 50.000 gốc mai từ 1-4 năm tuổi. Ngoài ra, ông còn ươm, bán mai giống. Sau 6 tháng ươm, ông lãi 100 triệu đồng từ 40.000 cây mai giống.

Phó Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thành - Nguyễn Văn Nùng cho biết: “Mô hình trồng mai của ông Lương Văn Nhỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn hỗ trợ cây giống, kỹ thuật chăm sóc mai cho nông dân muốn chuyển sang cây trồng này”.

Với tinh thần ham học hỏi, CCB Trần Trọng Đức, ngụ xã Bình An, tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo thành công máy phun vôi bột 3N1 với 3 chức năng chính: Phun vôi, phun phân và phun sạ. Ban đầu, thấy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác vừa tốn kém, vừa gây hại cho môi trường, ông Đức sử dụng vôi bột thay cho thuốc bảo vệ thực vật. Sau đó, thấy việc rải vôi tốn nhiều công sức, ông lại nghiên cứu, chế tạo máy phun vôi.

CCB Trần Trọng Đức cho biết: “Máy phun vôi bột giúp tiết kiệm chi phí nhân công, tăng lợi nhuận, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch”. Năm 2016, CCB Trần Trọng Đức là 1 trong 17 nông dân tiêu biểu trong cả nước được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen là nông dân có sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Cựu chiến binh Trần Trọng Đức và chiếc máy phun vôi bột 3N1

Giúp nhau ổn định cuộc sống

Với tấm bằng trung cấp nghề và kinh nghiệm 5 năm sửa chữa máy móc ở nông trường xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, năm 2005, CCB Nguyễn Thanh Vinh, ngụ xã Tân Lập, thành lập cơ sở sửa chữa và dạy nghề cho con, em CCB và thanh niên địa phương. Đa số học viên đều được học nghề miễn phí và được hỗ trợ ăn, nghỉ.

Anh Vinh chia sẻ: “Học nghề hàn, tiện, nếu nhanh thì 1 năm còn chậm nhất là 2 năm có thể làm tại cơ sở với mức lương 7 triệu đồng/tháng hoặc tìm việc làm tại các nơi khác”. 10 năm, cơ sở của anh Vinh đào tạo nghề cho gần 20 người.

Chủ tịch Hội CCB huyện Thủ Thừa - Bùi Mạnh Quyết cho biết “Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng 61 tổ đa dạng, qua đó, có 46 hộ thoát nghèo bền vững, 7 xã không có HV CCB nghèo. Hướng tới, Hội CCB huyện tiếp tục vận động HV thực hiện mô hình do Tỉnh hội phát động, chú trọng thực hiện các mô hình giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững”.

Với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, HV CCB huyện Thủ Thừa phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, ra sức vượt khó, góp phần phát triển KT-XH địa phương./. 

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết