Tiếng Việt | English

02/04/2019 - 20:45

Cựu chiến binh gương mẫu

Ông Đặng Văn Hồ - Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Năm 1984, ông Hồ tham gia chiến trường Campuchia, sau đó xuất ngũ trở về địa phương xây dựng gia đình và chăm lo phát triển kinh tế. Năm 2009, ông được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi hội CCB ấp Bình An. Ông tích cực vận động hội viên và người dân trong ấp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, những năm qua, ấp Bình An không có trường hợp vướng vào tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, ông cùng Ban Công tác Mặt trận ấp vận động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, ông vận động hội viên xây dựng quỹ giúp nhau giảm nghèo được 20 triệu đồng, giúp 4 hội viên vay để phát triển kinh tế; vận động 14 hội viên tham gia góp vốn xoay vòng, mỗi đợt 10 bao xi măng để sửa chữa nhà ở. 

Không chỉ nhiệt tình trong công tác hội, ông Hồ còn là tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Với 0,4ha đất sản xuất nông nghiệp, lúc đầu, ông trồng xen canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Nhờ tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật và áp dụng vào trồng trọt nên năng suất cây trồng ngày càng tăng. Mỗi năm, ông thu nhập gần 200 triệu đồng. Hiện tại, ông mở rộng thêm 0,9ha đất trồng thanh long. 5 năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Chủ tịch Hội CCB xã Bình Lãng - Nguyễn Văn Phước nhận xét: “CCB Đặng Văn Hồ luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương tín nhiệm”./.

Mỹ Dung

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích