Tiếng Việt | English

29/06/2018 - 20:08

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Phan Văn Tuấn (SN 1963), ngụ ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng với thu nhập hàng năm hơn 2,5 tỉ đồng.

Cựu chiến binh Phan Văn Tuấn

Tình nguyện nhập ngũ tại Huyện đội Đức Hòa năm 1981, đến năm 1987, ông Tuấn phục viên trở về địa phương, lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Ông khai hoang 5.000m2 đất, vừa trồng mía, vừa làm thuê nhưng cuộc sống gia đình cứ thiếu trước, hụt sau. Trăn trở với suy nghĩ làm thế nào để gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn, ông tìm tòi, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng và quyết định trồng mai vàng.

Lúc đầu, vì thiếu kinh nghiệm nên mô hình này chưa mang lại hiệu quả cao. Không nản chí, ông lặn lội từ Đức Hòa đến TP.HCM, tìm những vườn mai được đầu tư mang lại hiệu quả cao để học tập kinh nghiệm. Sau 13 năm trồng mai vàng, từ 2ha đất ban đầu, ông phát triển diện tích vườn mai hơn 12ha, được nhiều người biết đến. Mô hình này còn giúp tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tuấn còn là hội viên cựu chiến binh gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của hội; giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ giống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều hội viên khó khăn trong xã. Hàng năm, ông trích từ thu nhập của gia đình gần 100 triệu đồng để tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương.

Ông Tuấn là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, được biểu dương, khen thưởng là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi./.

Thảo Nguyên - Kim Thanh

Chia sẻ bài viết