Tiếng Việt | English

22/02/2020 - 07:15

Cựu chiến binh làm theo gương Bác

Anh Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An là 1 trong 45 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy Châu Thành biểu dương năm 2019.

Năm 2002, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Tùng tiếp tục tham gia công tác tại xã Thanh Phú Long. Anh luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con trưởng thành và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Chung tay xây dựng xã hóa, nông thôn mới, đặc biệt hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, anh Tùng cùng chi bộ, ban công tác Mặt trận ấp vận động người dân đóng góp xây dựng 2 tuyến đường giao thông nông thôn dài 3,5km, tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, anh còn tham gia vận động lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 17 tuyến đường có tổng chiều dài 20,32km với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng. Thực hiện các tuyến đường bêtông sáng, xanh, sạch, đẹp, anh cùng các ngành, đoàn thể địa phương vận động người dân trồng cây xanh, hoa, lắp đặt bóng đèn. Riêng Hội CCB thành lập được 9 câu lạc bộ môi trường ở 9 ấp, góp phần bảo vệ môi trường.

Thực hiện Đề án 200ha thanh long ứng dụng công nghệ cao, xã chọn ấp Bào Dài làm điểm. Anh Tùng tham gia vận động thành lập được 2 tổ hợp tác của ấp với 90 hộ dân tham gia, tổng diện tích 56,4ha. Từ đó, góp phần nâng tổng số tổ hợp tác sản xuất ứng dụng công nghệ nao của xã lên 11 tổ hợp tác với 445 thành viên, diện tích 263,5ha.

Trong gia đình, anh là trụ cột vững chắc. Sau nhiều năm tích lũy, anh xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, nuôi dạy các con chăm ngoan, lễ phép, học hành tử tế. Đối với hàng xóm, anh sống chan hòa, đoàn kết, được mọi người quý mến.
Anh Tùng xứng danh là cán bộ CCB gương mẫu để mọi người học tập và làm theo./.

Minh Trực

 

Chia sẻ bài viết