Tiếng Việt | English

24/11/2016 - 09:54

Cựu chiến binh nhiệt tình với công tác hội

Hiểu rõ những khó khăn của đồng đội sau xuất ngũ, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Rào làm mọi việc có thể để giúp hội viên (HV) cải thiện cuộc sống gia đình và xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh.

Tính đến nay, CCB Nguyễn Văn Rào, ngụ xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, có 3 nhiệm kỳ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội CCB xã (từ năm 2001 đến nay).

Ông Rào kể: “Quê tôi ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tham gia lực lượng Công an vũ trang, sau này đổi là Bộ đội Biên phòng tại Đồn Sậy Giăng (Đồn 873 - Bình Hòa Tây), huyện Mộc Hóa từ những năm 1980. Đến khi xuất ngũ, tôi ở lại quê vợ xã Bình Phong Thạnh làm ăn, sinh sống". Lúc đó, khu vực Bình Phong Thạnh còn hoang hóa, mùa lũ, nước ngập trắng đồng, cuộc sống khó khăn.

Ông đề xuất và được Ban Chấp hành Hội CCB thống nhất thành lập nguồn quỹ xoay vòng giúp nhau vốn làm ăn; ban đầu, quỹ chỉ có vài chục triệu đồng, đến nay, lên đến 130 triệu đồng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2012-2017 đến nay, hội vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội; phối hợp các đoàn thể vận động xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa và 37 căn nhà tình thương. Đặc biệt, HV Hội CCB đi đầu trong việc đóng góp và vận động người dân hiến đất làm đường, ngày công làm cầu với tổng giá trị 2,4 tỉ đồng.

Bên cạnh làm tốt công tác xã hội, các HV còn nỗ lực sản xuất, kinh doanh. Điển hình là HV Trần Văn Nghị (Ba Nghị) với mô hình lúa - sen - cá; HV Nguyễn Văn Long với mô hình nuôi bồ câu; ông Lê Văn Liêm kinh doanh vật tư nông nghiệp; thu nhập bình quân 200 triệu đồng/hộ/năm;... Các HV còn góp phần rất lớn trong xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm vào các ngày lễ lớn, Hội CCB xã tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ qua hình thức kể chuyện, giới thiệu các di tích lịch sử; HV Hội CCB làm nòng cốt trong các câu lạc bộ pháp luật tại các ấp, tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực gia đình, chống bạo hành trẻ em, tệ nạn ma túy,...

Với vai trò Chủ tịch hội, CCB Nguyễn Văn Rào góp phần không nhỏ trong công tác phát triển hội. Khi mới thành lập, hội chỉ có 56 HV, đến nay có gần 200 HV, sinh hoạt tại 3 chi hội và 14 tổ hội; tỷ lệ tham gia sinh hoạt hàng tháng luôn đạt trên 80%,... khẳng định vai trò của hội trong đời sống, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết