Tiếng Việt | English

26/04/2017 - 16:04

Cựu chiến binh vượt khó

Luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, dù khó khăn nhưng với ý chí của người lính Cụ Hồ, ông Nguyễn Thành Trọng, cựu chiến binh ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An không ngừng phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Trọng làm kềm cắt móng tay

Ông Trọng chia sẻ: Năm 1987, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông lập gia đình, cuộc sống lúc bấy giờ gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ sản xuất lúa không đủ để trang trải. Được người quen giới thiệu, ông lên TP.HCM học nghề làm kềm cắt móng tay. Đến năm 2000, khi "cứng" tay nghề, ông trở về địa phương mở cơ sở sản xuất.

Sau nhiều năm gắn bó, trải qua không ít thăng trầm trong nghề, với sự kiên trì, tích cực lao động sản xuất, ông Trọng nhận được ngày càng nhiều đơn đặt hàng.

Năm 2013, ông thành lập tổ làm kềm, giải quyết việc làm cho 7 lao động là con em cựu chiến binh ở địa phương. Từ mô hình này, mỗi năm, ông thu lãi 200 triệu đồng. Không những sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Trọng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.

Bằng nghị lực và ý chí quyết tâm vượt khó, cựu chiến binh Nguyễn Thành Trọng vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2016, ông được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết