Tiếng Việt | English

11/08/2017 - 05:12

Cứu sống bệnh nhân bị vết thương thấu thành bụng

Hội chẩn cho thấy đây là vết thương thấu bụng phức tạp do bị một vật sắc nhọn tác động mạnh vào mạn sườn trái.

Khoa khám bệnh cấp cứu lưu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh mới tiếp nhận bệnh nhân Phạm Xuân T. (24 tuổi), thường trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch, vết thương chảy máu dữ dội, da niêm nhợt, huyết áp tụt do mất máu nhiều...

Do mâu thuẫn cá nhân, anh T bị người khác dùng vật sắc nhọn đâm thẳng vào bụng và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, hội chẩn các bác sĩ kết luận đây là vết thương thấu bụng phức tạp do bị một vật sắc nhọn tác động mạnh vào mạn sườn trái. Bệnh nhân được băng ép, cầm máu, truyền dịch, giảm đau và chuyển mổ cấp cứu ngay sau đó.

Bệnh nhân bị vết thương thấu thành bụng nguy kịch được phẫu thuật cấp cứu.Tại phòng mổ, các Bác sĩ tiến hành gây mê nội khí quản và xử lý vết thương nằm trên bờ sườn trái, cách hõm nách 25cm, cách cột sống 7cm; bờ vết thương sắc gọn dài 6,5cm đi từ sau ra trước, từ trên xuống dưới đi qua hết da, tổ chức dưới da, đứt hoàn toàn khối cơ thắt lưng trái, đứt động mạch liên sườn 8,9 chạm phúc mạc thành bụng. Bệnh nhân được khâu cầm máu và đóng vết thương theo các lớp giải phẫu.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Bác sỹ Đỗ Hoảng Việt, khoa Ngoại và Chuyên khoa Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mất máu rất nhiều, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân, nếu tình trạng này mà không ở gần viện và không sơ cứu kịp thời thì có thể tử vong. Hiện tại bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công với việc xử lý vết thương, cầm máu và khâu thành bụng cho bệnh nhân”./.

Theo Mỹ Dung/VOV 

Chia sẻ bài viết