Tiếng Việt | English

10/01/2018 - 06:05

Cựu Thủ tướng Berlusconi tuyên bố Italy không được rời khỏi Eurozone

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: Getty)

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. (Nguồn: Getty)

Cựu Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo đảng trung hữu Tiến lên Italy (FI) Silvio Berlusconi ngày 09/01 tuyên bố, Italy không được rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cho rằng đồng euro nên được tiếp tục duy trì theo cách mà người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đã thực hiện bấy lâu nay.

Ông Berlusconi còn cho biết, đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc (LN), đồng minh của FI, cũng đã nhất trí rằng việc rời khỏi Eurozone sẽ gây ra những hậu quả không thể chống đỡ được đối với nền kinh tế Italy.

Lãnh đạo đảng LN, ông Matteo Salvini đã không còn có ý tưởng cho rằng Italy nên rời khỏi Eurozone.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/3 tới, phe cánh hữu gồm FI, LN và đảng “Những người anh em Italy” dự kiến sẽ giành được nhiều phiếu bầu nhất, nhưng sẽ vẫn không đảm bảo được đa số tối thiểu để đứng ra thành lập chính phủ.

Hiện quan điểm về đồng euro đang là một vấn đề nổi bật trong giai đoạn vận động tranh cử của các chính đảng ở Italy./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết