Tiếng Việt | English

17/07/2019 - 16:58

Đã có một người tử vong sau cơn dông lốc ngày 14/7

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn (PCLB-CHCN) tỉnh Long An đã có 1 người tử vong sau cơn dông lốc ngày 14/7.

Bên cạnh đó, vẫn còn 3 trường hợp bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An và 5 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa.

Ước tính tổng thiệt hại sau cơn dông lốc ngày 14/7 của huyện Thủ Thừa trên 6,5 tỉ đồng

Nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Đắng, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Trước đó, trong lúc dông lốc, mái tole trong nhà rơi, bà Đắng chạy ra ngoài tránh thì bị té ngã, chấn thương nặng. Sau đó, bà Đắng được chuyển đến Bệnh viện 115 TP.HCM để điều trị. Do bị chấn thương nặng nên bà đã tử vong vào ngày 17/7.

Khắc phục hậu quả sau mưa dông

Theo báo cáo mới nhất ngày 17/7 của UBND huyện Thủ Thừa, cơn dông lốc ngày 14/7 đã làm sập hoàn toàn 5 nhà dân, 2 nhà kho của doanh nghiệp. Sập một phần mái, nhà kho của 1 doanh nghiệp, 9 cơ quan, trường học và tốc mái một phần 390 nhà dân tại 2 xã Nhị Thành, Tân Thành và thị trấn Thủ Thừa.

Đây là cơ dông lốc kèm theo mưa lớn mạnh nhất xảy ra trên địa bàn huyện Thủ Thừa trong thời gian gần đây. Ước tính tổng thiệt hại của huyện Thủ Thừa trên 6,5 tỉ đồng.

Nhân viên điện lực khắc phục hậu quả mưa dông chiều 14/7

Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi Long An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-CHCN tỉnh  – Võ Kim Thuần cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An từ đầu mùa mưa bão yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, chằng chéo nhà cửa đề phòng mưa to có kèm theo dông lốc. Dự báo năm nay tình hình dông lốc diễn biến phức tạp./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết