Tiếng Việt | English

24/12/2016 - 08:59

Đã tìm thấy thi thể mẹ, con trong vụ chìm ghe trên sông Vàm Cỏ Đông

Ngày 23/12, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể mẹ, con trong vụ lật ghe xảy ra trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bàn giao gia đình đưa về tổ chức an táng.


Khu vực nơi xảy ra chìm ghe

Ông Nguyễn Thành Huân – Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết “thi thể hai mẹ con chị Lê Thị Mỹ Liên (28 tuổi) và cháu Ngô Nhật Phú (4 tuổi) được tìm thấy cách địa điểm xảy ra lật ghe khoảng 2km. Trong đó, thi thể người mẹ tìm được ở một nhánh sông ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức còn người con ở đoạn sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua ấp 5, xã Thạnh Đức”.

Như đã thông tin, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21/12/2016, vợ chồng anh Ngô Văn Thành và chị Lê Thị Mỹ Liên cùng con trai Ngô Nhật Phú (xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) ngủ trong mui ghe đậu ven sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì bất ngờ ghe bị thủng và nước tràn vào nhấn chìm. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên chỉ mình anh Thành bơi được vào bờ, còn chị Liên cùng con trai bị nước cuốn trôi.


Người nhà thẩn thờ đứng trên bờ ngóng xuống khu vực chiếc ghe bị chìm

Vợ chồng anh Thành, chị Liên làm nghề đóng đáy bắt cá tôm đã hơn 5 năm nay, mỗi năm vợ chồng đều đi theo ghe lênh đênh theo con nước trên sông Vàm Cỏ Đông mưu sinh mấy tháng. Hai vợ chồng có hai đứa con trai, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi gửi ở nhà tại xã Tân Chánh cho bà nội chăm sóc.

Tuy nhiên trước đó, hai vợ chồng về đưa cháu Phú lên ở tại ghe chơi cho vui và sắp đưa về cho bà nội thì tai nạn xảy ra./.

Chìm ghe lúc rạng sáng, 2 mẹ con mất tích

Chìm ghe lúc rạng sáng, 2 mẹ con mất tích 

Cập Nhật 21-12-2016

Chiếc ghe của vợ chồng anh Ngô Văn Thành đang neo đậu trên sông thì bất ngờ bị nước tràn vào nhấn chìm. Người chồng bơi được vào bờ, còn vợ và đứa con nhỏ bị chìm theo chiếc ghe mất tích.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết