Tiếng Việt | English

05/07/2016 - 15:55

Đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri tại Thủ Thừa, TP. Tân An

Ô nhiễm môi trường, phân bón giả, tình trạng hát nhạc sóng gây mất an ninh trật tự ở các khu phố là một trong những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

* Sáng ngày 5/7/2016, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thủ Thừa gồm ông Dương Văn Tuấn và bà Đặng Thị Ngọc Mai có buổi tiếp xúc trên 100 cử tri 2 xã Mỹ An và Mỹ Phú.

Tại buổi tiếp xúc, bà Đặng Thị Ngọc Mai thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa IX, tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2016 và thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, cử tri 2 xã Mỹ An và Mỹ Phú phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt thời gian qua.


Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: Huỳnh Du

Cử tri kiến nghị các vấn đề về: Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các lò giết mổ gia súc trên địa bàn xã Mỹ Phú, vấn đề điện giao thông nông thôn xuống cấp cần được đảm bảo an toàn lưới điện, vấn đề hàng giả của các loại phân bón và thuốc trừ sâu, cần có kế hoạch thủy lợi để làm các cống từ cầu La Khoa đến Cầu Bến Kè để ngăn mặn và giúp nông dân tưới tiêu sản xuất được 3 vụ lúa...

Phó Chủ tịch UBND huyện - Phan Văn Tới giải đáp một số thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

* Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 5 gồm ông Trần Minh Mẫn, Trương Ngọc Toàn, Trương Văn Nghị và ông Lê Văn Hưng có buổi tiếp xúc trên 60 cử tri phường 7, xã An Vĩnh Ngãi, xã Bình Tâm, TP.Tân An trước kỳ họp thứ 2.


Cử tri TP. Tân An nêu ý kiến trong buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Quang

Cử tri ý kiến về các vấn đề như: Tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa giải quyết triệt để, tình trạng hát nhạc sóng gây mất an ninh trật tự ở các khu phố, đường Huỳnh Hoàng Hiển phường 7 thiếu đèn chiếu sáng, vẻ hè thành phố chưa đồng bộ gây mất mỹ quan đô thị,...

Đại diện tổ Đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị số 5 - Trần Minh Mẫn tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri thắc mắc, đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh trong kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh sắp tới./.

Huỳnh Du - Lê Quang

Chia sẻ bài viết