Tiếng Việt | English

16/11/2016 - 20:51

Đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri xã Đức Lập Thượng và thị trấn Hậu Nghĩa

Tình trạng xuống cấp của Đường tỉnh 823, ô nhiễm môi trường trên kênh Thầy Cai và kênh Ba Sa, một số nhánh rẽ thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa không có nước,… là những vấn đề được nhiều của tri quan tâm.

Ngày 16/11, Đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị huyện Đức Hòa gồm: Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quốc Dũng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; ông Võ Thành Trí – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Lập Thượng và thị trấn Hậu Nghĩa.


Cử tri đóng góp ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

Cử tri rất phấn khởi trước những kết quả đã đạt, đồng thời kiến nghị cần khắc phục tình trạng không có nước ở một số nhánh rẽ thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa; Đường tỉnh 823 xuống cấp nhiều “ổ gà” gây khó khăn trong đi lại và tiềm ẩn tai nạn giao thông; tình trạng xả rác cập theo tuyến kênh Thầy Cai và kênh Ba Sa trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa gây ô nhiễm môi trường.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh giải trình các ý kiến của cử tri

Ngoài ra, cử tri cũng bức xúc về tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm tại ngã tư Đức Lập, các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu lái xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; khu tái định cư của Công ty Hồng Phát tại ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng không thực hiện gây khó khăn cho người dân;…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận những kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo trong kỳ họp sắp tới, đồng thời giải trình một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết