Tiếng Việt | English

27/06/2020 - 07:31

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ

Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ngày 26/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 1, có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ. 


Cử tri phát biểu ý kiến

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Đức Huệ đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đưa ra những quyết sách quan trọng của Quốc hội trong kỳ họp lần này nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, cử tri cũng gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh xem xét, có biện pháp ổn định giá cả nông sản, làm thế nào để tránh tình trạng được mùa mất giá giúp người dân yên tâm sản xuất; đồng thời, nghiên cứu có giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng biên; nhất là có chính sách quan tâm, đầu tư đặc biệt ở những vùng kháng chiến. 

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về nạn khai thác cát lậu gây xói mòn, sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng; trường hợp sai chỉ số công tơ điện; tình trạng khai thác hầm đất; vấn nạn lục bình, ô nhiễm môi trường từ các khu, cụm công nghiệp.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri đề nghị phải xử lý cương quyết, triệt để, tận gốc; đối với thủ tục hành chính phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục, tránh phiền hà cho người dân.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Trương Văn Nọ và đại diện các sở, ngành tỉnh, huyện Đức Huệ trao đổi, làm rõ thêm nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải quyết./.

Đức

Chia sẻ bài viết