Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 10:18

Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri: Nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương

Cử tri phát biểu ý kiến Ảnh: Phương Cảnh

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An vừa có buổi tiếp xúc với cử tri các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Cần Giuộc.

ĐBQH báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ 9, QH khóa XIII gồm những vấn đề quan trọng như: Các dự án luật sửa đổi, bổ sung; đánh giá tình hình KT-XH trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; công tác nhân sự; tình trạng oan sai, các nghị quyết hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH,...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cần Giuộc phản ánh đến ĐBQH về một số dự án treo trên địa bàn xã Long Hậu làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Ngoài ra, cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng và lắp đặt hệ thống cống thoát nước trên Đường tỉnh 826C. Bên cạnh đó, Nhà nước cần quan tâm nâng mức trợ cấp đối người cao tuổi; xem xét đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế, tăng cường đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ về phục vụ ở tuyến huyện; có phương án di dời khu vực sạt lở khu vực ấp 4, xã Long Hậu.

Cử tri huyện Tân Thạnh kiến nghị đến Đoàn ĐBQH về những vấn đề liên quan đến KT-XH như: Cần tăng cường công tác phòng, chống và xử phạt nặng đối với nạn tham nhũng; việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện đối với tất cả thành viên trong hộ gia đình không phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều hộ; một số vấn đề liên quan đến tình hình oan, sai; thủ tục vay ngân hàng còn rườm rà; xem xét nâng lương đối với cán bộ cơ sở,...

Cử tri huyện Thạnh Hóa cũng phản ánh đến ĐBQH những vấn đề bức xúc như: Giá cả đầu ra của nông sản không ổn định, gây khó khăn cho nông dân; kiến nghị Nhà nước cần nhân rộng mô hình cánh đồng lớn để có sự liên kết giải quyết tốt vấn đề đầu ra cho nông sản của người dân. Việc thu phí giao thông đường bộ hiện nay có người nộp, người không và Nhà nước chưa có biện pháp chế tài cụ thể, dẫn đến tình trạng không công bằng. Ngoài ra, cử tri còn có ý kiến liên quan đến các lĩnh vực khác như: Bảo hiểm y tế, tình hình biển Đông,...

ĐBQH cùng các ngành chức năng đã giải đáp những thắc mắc trong phạm vi, quyền hạn giải quyết, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến khác để trình QH xem xét./.

K.Hoàng-P.Cảnh-Thảo Nguyên-Ngọc Như

Chia sẻ bài viết