Tiếng Việt | English

30/11/2019 - 12:46

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Kiến Tường

Ngày 30/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm ông Hoàng Văn Liên và ông Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri thị xã Kiến Tường kiến nghị Nhà nước cần có các chính sách đảm bảo đầu ra cho nông sản

Cử tri thị xã Kiến Tường kiến nghị Nhà nước cần có các chính sách đảm bảo đầu ra cho nông sản

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Trương Phi Hùng thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có các chính sách đảm bảo đầu ra cho nông sản, đẩy mạnh liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; có chính sách bình ổn giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tình trạng buôn lậu qua biên giới; đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62 và đường tỉnh lộ 831; Quản lý chặt chẽ tình trạng sử dụng đất, đảm bảo quy hoạch;;…

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên, đại diện các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương giải trình đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến cử tri để phản ánh trong các kỳ họp tới./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết