Tiếng Việt | English

26/04/2018 - 19:17

Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Tân Thạnh

Sáng 26/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đơn vị số 3 tỉnh Long An gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh – Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc cử tri xã Tân Bình, Kiến Bình, Nhơn Hòa và thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh) trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị số 3 tỉnh Long An có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc cử tri huyện Tân Thạnh

Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước quý I/2018, chương trình công tác quý II/2018 và thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 21/5 và dự kiến kết thúc ngày 15/6/2018).

Tại cuộc tiếp xúc, cử trị đề nghị sớm mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 62; sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ N2 và Đường tỉnh 837 để người dân thuận lợi hơn trong đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa.

Nhà nước cần công khai, minh bạch các vụ án tham nhũng lớn; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với thực phẩm không an toàn. Mặt khác, các ngành chức năng cần xử lý nghiêm cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là hàng gian, hàng giả, kém chất lượng.

Sở, ngành cần thông tin để người dân chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, không còn tình trạng chăn nuôi, sản xuất theo phong trào, góp phần bảo đảm sự tăng trưởng ổn định về kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Cử tri kiến nghị sớm mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 62

Cử tri còn kiến nghị một số vấn đề về kết cấu hạ tầng giao thông ở cơ sở, tình trạng tội phạm bạo hành, xâm hại, giao cấu trẻ em,… Theo đó, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương giải trình các kiến nghị có liên quan.

Thay mặt đoàn, ông Hoàng Văn Liên giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền và ghi nhận các ý kiến không thuộc thẩm quyền và hứa kiến nghị trong kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết