Tiếng Việt | English

18/12/2019 - 15:06

Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng

Đóng quân trên địa bàn xã biên giới Thái Trị, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) tích cực tham gia hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Doanh trại xanh, sạch, đẹp

Bước vào doanh trại, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là khu tăng gia sản xuất phủ màu xanh bát ngát của rau màu các loại. Những luống rau muống, cải bẹ ngọt, mồng tơi, giàn mướp, bầu, bí,... phát triển tươi tốt, cho trái sum xuê giữa chốn biên thùy khắc nghiệt, đất sét bạc màu. So với nhiều đơn vị khác, khuôn viên khu tăng gia sản xuất của Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng hơi hẹp (khoảng 800m2) nhưng CBCS nơi đây nỗ lực lao động, sáng tạo, phân lô, vun luống ngay hàng thẳng lối; phía trên làm giàn phủ lưới che nắng bằng hệ thống cọc bêtông, tiện lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch nông sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ hinh huyện Vĩnh Hưng tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm sạch

Chiến sĩ Đoàn Công Vinh chia sẻ: “Vườn rau của đơn vị xanh tốt quanh năm là nhờ anh em CBCS nơi đây chẳng quãng khó khăn, vất vả cải tạo nền đất mặt trộn với phân hữu cơ lấy từ khu chăn nuôi (heo, bò, gà). Điều đáng nói, chúng tôi đã tận dụng tối đa mặt nước ao cá để trồng bầu, mướp; bờ ao xây chuồng trại nuôi heo, gà; bờ ao, bãi cỏ thao trường nuôi gà, vịt,... nên khu vực tăng gia của đơn vị luôn diễn ra sung túc”.

“Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, ngoài bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn phục vụ bữa ăn cho bộ đội, đơn vị còn trích một phần quỹ tăng gia sản xuất xây dựng cảnh quan doanh trại ngày càng xanh, sạch, đẹp. Nhà ăn, khu bếp được đầu tư ngăn nắp, khang trang; công tác vệ sinh phòng, chống dịch luôn được đơn vị chú trọng. Qua đó, góp phần duy trì quân số khỏe, nâng cao chất lượng huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu” - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng - Bùi Tấn Tài thông tin.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nhiều năm qua, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng còn được biết đến là điểm sáng nghĩa tình của quân và dân biên giới. Năm 2019, thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Hưng chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp, triển khai với những việc làm cụ thể, thiết thực: Thu hoạch 8ha lúa đổ ngã, chạy lũ giúp dân; sửa chữa, di dời 6 căn nhà, 2 cây cầu, 16km đường giao thông nông thôn; trục vớt lục bình, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường 8km đường giao thông nông thôn,... với sự tham gia nhiệt tình của hơn 1.800 lượt CBCS. Đặc biệt, đơn vị duy trì hiệu quả mô hình Hũ gạo tình thương và Nghĩa tình biên giới, góp phần giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, lối sống lành mạnh, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái cho giới trẻ trong lực lượng vũ trang.

Mô hình Hũ gạo tình thương được cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ hinh huyện Vĩnh Hưng tích cực tham gia, hưởng ứng

Theo Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng - Bùi Tấn Tài, mô hình Hũ gạo tình thương và Nghĩa tình biên giới được 100% CBCS đồng tình, hưởng ứng tích cực. Hàng ngày, mỗi CBCS tự bỏ một nắm gạo trong tiêu chuẩn của mình vào hũ gạo tình thương của đơn vị, tương đương 2kg gạo; mỗi tháng, đơn vị tiết kiệm được 60kg gạo, quy ra được 500.000-600.000 đồng. Còn với mô hình Nghĩa tình biên giới, đơn vị có thùng quỹ được đặt tại câu lạc bộ quân nhân, CBCS có thể tự nguyện đóng góp bằng tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với người dân nghèo. Đơn vị cũng thành lập tổ quan sát theo dõi, hàng tháng tổng kết, công khai số tiền thu được.

Chiến sĩ Mai Quốc Toàn thổ lộ: “Từ số tiền tiết kiệm được, đại đội hỗ trợ học sinh nghèo mua quần áo, tập, sách nhân dịp đầu năm học mới. Đồng thời, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, CBCS nơi đây cũng nhận đỡ đầu cho nhiều học sinh nghèo hiếu học với nguồn kinh phí hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng. Năm 2019, đơn vị nhận đỡ đầu 6 em học sinh nghèo, hiếu học với tổng số tiền 12 triệu đồng/năm”.

Cảm thông trước nỗi khó khăn, vất vả của em Lê Ngọc Liên, ngụ xã Thái Trị, năm học 2018-2019, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng hỗ trợ tập, sách và 3 triệu đồng. “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội, giúp em có thêm động lực, sức mạnh, tiếp tục đến trường. Em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ” - Ngọc Liên tâm sự.

“Thời gian tới, ngoài tiếp tục đẩy mạnh 2 mô hình trên, đơn vị còn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động Về nguồn, làm tốt công tác dân vận. Qua đây, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, cống hiến tài năng bằng những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng -
Bùi Tấn Tài chia sẻ thêm.

Với sự đoàn kết, gắn bó, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu của cả tập thể, năm 2019, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi mới. Đặc biệt, hiệu quả từ các phong trào thi đua rèn đức, luyện tài, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, xứng danh là đội quân chủ lực giữ gìn trật tự, bình yên trên tuyến đầu biên giới./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết