Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 10:47

Đại đội Bộ binh Tân Hưng chăm lo đời sống người dân biên giới

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân khu vực biên giới, thời gian qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh (ĐĐBB) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An còn thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn đóng quân, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân.

Giúp dân di chuyển, sửa chữa nhà cửa

Giúp dân di chuyển, sửa chữa nhà cửa

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

ĐĐBB huyện Tân Hưng đóng quân trên địa bàn xã biên giới Hưng Điền B. Thời gian qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng CBCS đại đội luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên tuyến đầu biên giới.

Trung úy Võ Huỳnh Dương - Chính trị viên ĐĐBB huyện Tân Hưng, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong quân nhân của CBCS, 100% CBCS chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật quân đội; duy trì tốt các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống”.

Năm 2018, ĐĐBB Tân Hưng hoàn thành chương trình, kế hoạch được cấp trên phê duyệt. Cụ thể, huấn luyện cho chiến sĩ các nội dung: Giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu, chiến thuật, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới; tham gia kiểm tra bắn đạn thật các bài kỹ thuật chiến đấu, diễn tập chiến thuật đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra khu vực tuyến biên giới và địa bàn xung quanh khu vực đóng quân.

Ngoài ra, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nề nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cơ sở vật chất trong đơn vị được đầu tư xây dựng ngày càng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và công tác, huấn luyện. Ngoài giờ công tác, huấn luyện, CBCS còn được tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho CBCS, giúp anh em an tâm huấn luyện, công tác trong môi trường quân đội.

Chăm lo đời sống người dân biên giới

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn biên giới, thời gian qua, CBCS ĐĐBB Tân Hưng còn tích cực trong công tác dân vận giúp dân. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, giúp dân di dời nhà cửa, thu hoạch lúa,...

Giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Từ đầu năm đến nay, ĐĐBB Tân Hưng tổ chức giúp dân được 3 buổi với gần 30 lượt CBCS tham gia hỗ trợ dân di dời, sửa chữa nhà cửa. Ông Nguyễn Văn Ngon, ngụ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, xúc động: "Vợ chồng tôi sống đơn chiếc, căn nhà bị giải tỏa, di đời về nơi mới, khi hay tin CBCS ĐĐBB đến giúp gia đình di chuyển vật dụng, đồ đạc về chỗ ở mới, tôi cảm động lắm! Mong rằng, có nhiều người dân nghèo được bộ đội giúp đỡ để vơi bớt phần nào khó khăn, vất vả trong cuộc sống".

Ngoài ra, đơn vị còn trích quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (300.000 đồng/tháng/học sinh). Cháu Trần Kim Tươi (học sinh Trường Mầm non Hưng Điền B) có hoàn cảnh đáng thương, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, cha bệnh tật phải nằm viện điều trị thường xuyên, mẹ lên TP.HCM làm thuê, cháu Tươi cùng chị và em phải nương tựa bà ngoại và dì. Đầu năm học 2018-2019, ĐĐBB Tân Hưng nhận đỡ đầu cháu mỗi tháng 300.000 đồng.

Chị Võ Thị Ngọc Phương (dì cháu Tươi) chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của các chú bộ đội, gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp tục cho cháu đến trường. Gia đình chúng tôi luôn trân trọng tấm lòng, tình cảm của CBCS đối với người dân”.

Nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Việc làm của CBCS ĐĐBB Tân Hưng tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân biên giới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết