Tiếng Việt | English

03/04/2018 - 15:57

Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20/4/2018

Ngày 03/4, Thường trực Tỉnh ủy Long An cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có cuộc làm việc để thông qua nội dung Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Trần Văn Lý dự và chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội của Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chỉ thị 28-CT/TU, ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai đại hội đạt hiệu quả, đúng tiến độ về thời gian. Nội dung, nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp, bảo đảm công tác lãnh đạo đại hội các cấp đạt hiệu quả và thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công nhân viên chức lao động các cấp và tổ chức công đoàn, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của tỉnh đạt những kết quả quan trọng.

Hệ thống công đoàn có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, chăm lo, bảo vệ và đem lại nhiều lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Các cấp công đoàn vận xây dựng 262 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Hoạt động “Tháng công nhân” được các cấp công đoàn tổ chức hàng năm ngày càng thiết thực và hiệu quả; từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, công đoàn và công nhân lao động; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động; khẳng định sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn có bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, phát triển được 567 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 2.035; phát triển mới 113.578 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có 216.681 công đoàn viên trên tổng số 237.369 công nhân viên chức lao động ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội của Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh nội dung văn kiện. Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20/4/2018./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết