Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 11:20

Long An

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XI: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển  


Biểu quyết thông qua chương trình ĐH

Sáng nay (19-8), Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Lê Văn Phương, đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy và 195 đại biểu đại diện cho 1.960 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

Hôm nay, ĐH tiến hành một số nội dung chính như bầu đoàn chủ tịch, thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X trình ĐH lần thứ XI; sau đó, chia tổ thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và của cấp trên.

Báo cáo trước ĐH, Phó Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Văn Giám nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần X, huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu bình quân đạt 14,1%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng khi khu vực công nghiệp - xây dựng tăng lên 13,10%, khu vực thương mại - dịch vụ gần 25%; sản lượng lương thực bình quân hơn 244.500 tấn/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm, 11/11 xã có đường ôtô đến trung tâm, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh gần 91%; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị đoàn kết và chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao”.


Thiếu nhi tặng hoa các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch ĐH

ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra đến ngày 21-8-2015./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết