Tiếng Việt | English

09/01/2017 - 17:12

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Lợi

Ngày 9/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp xã trong toàn tỉnh.


Ban Chấp hành Đoàn xã Phước Lợi nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Phước Lợi, kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Trên cơ sở những kết quả của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Phước Lợi xung kích, năng động, tình nguyện vì an sinh xã hội", Ban Chấp hành Đoàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai mạnh mẽ các phong trào bằng hành động cụ thể, tăng cường xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào đồng hành với thanh niên lập nghiệp, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.


Đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện đoàn Bến Lức - Lê Đức Tâm ghi nhận và biểu dương những thành tích của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ xã Phước Lợi trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và hy vọng Đoàn thanh niên xã sẽ tập trung đẩy mạnh, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Hội, Đội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Dương Thanh Bình - Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2012-2017 tái đắc cử chức vụ Bí thư nhiệm kỳ 2017-2022; bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bến Lức nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở toàn tỉnh trong thời gian tới./.

BTG

Chia sẻ bài viết