Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 17:49

Đại hội Đảng bộ Lai Châu cần làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII chính thức khai mạc sáng nay (14/10) với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho gần 23.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,98%/năm; thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 18,2 triệu đồng, tăng 1,85 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,2%/năm .

Nhiệm kỳ vừa qua, Lai Châu đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ và xây dựng Đảng. Tỉnh đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho trên 34.000 lượt cán bộ; kết nạp trên 8.000 đảng viên; thành lập 127 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay 100% các thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập. Sau hơn 10 năm chia tách, Lai Châu đã cơ bản thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế phát triển chưa bền vững, hạ tầng kinh tế chưa đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII chính thức khai mạc sáng 14/10 với sự tham dự của 300 đại biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Lai Châu trong thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua…

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tại Đại hội này, các đại biểu cần tiếp tục phân tích, thảo luận, làm rõ thêm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém một cách nghiêm túc, thấu đáo; từ đó đề ra những giải pháp khả thi khắc phục cho được trong nhiệm kỳ tới, để tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Khắc Kiên/VOV- Tây Bắc 

Chia sẻ bài viết