Tiếng Việt | English

27/05/2020 - 14:58

Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Long An thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 27/5, Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT Long An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành các chương trình đề ra và bế mạc đại hội. Đại hội có 97 đảng viên tham dự, trong đó có 1 đảng viên dự bị. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Ngọc Sum đến dự.

Theo đó, Đại hội thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; trong đó, 10 đồng chí được bầu tại đại hội, 1 đồng chí sẽ bổ sung sau khi kiện toàn Ban Giám đốc Sở GD&ĐT. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ; trong đó, Giám đốc Sở GD&ĐT - Nguyễn Thanh Tiệp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT. Ngoài ra, Ban Chấp hành cũng thống nhất bầu Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, trong đó Phó Giám đốc - Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT - Phan Thị Dạ Thảo được bầu làm Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm, các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời và tổ chức quán triệt nghiêm túc. Theo đó, triển khai, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT và thực hiện các chỉ tiêu trọng điểm đạt kết quả cao như: Toàn tỉnh có 312/592 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 53,38% (chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 50%); thanh niên trong độ tuổi 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương đến năm 2019 đạt 82,88%, dự kiến cuối năm 2020 đạt 83% (chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 80%); chất lượng GD&ĐT được giữ vững, kết quả tốt nghiệp THPT hàng năm tăng (năm 2015: 88,65%; năm 2019: 97,2%); công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên bước đầu có chuyển biến tích cực. Đảng bộ thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước đại hội và Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Thanh Tiệp phát biểu lời hứa trước đại hội 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất thông qua mục tiêu và chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ như: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển giáo dục của tỉnh trong từng năm học; trong sinh hoạt chị bộ lệ kỳ phấn đấu có 100% đảng viên tham dự; trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 15 đảng viên mới; toàn tỉnh đạt trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học; …

Ban Chấp hành Đảng bộ ra mắt trước đại hội, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT – Nguyễn Thanh Tiệp thay mặt Ban Chấp hành hứa: "Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở GD&ĐT tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập thể Đảng ủy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác chỉnh đốn Đảng; phối hợp chặt chẽ lãnh đạo Sở GD&ĐT lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham mưu, đề xuất, xây dựng tác phong làm việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, tỉnh giao "./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết