Tiếng Việt | English

11/11/2017 - 16:21

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Pháp tỉnh Long An lần thứ II (2017 – 2022)

Ngày 11/11/2017, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Pháp tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và hơn 60 hội viên chính thức.


Đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Pháp tỉnh Long An xác định công tác thông tin đối ngoại là trọng tâm, với các hoạt động thông tin tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Pháp trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội. Các hoạt động ngoại giao nhân dân, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi với đối tác Pháp, góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư tại tỉnh, gắn kết quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt công tác phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh vận động bạn bè Pháp tham gia nhiều chương trình, dự án viện trợ thiết thực, như: Dự án bảo trợ trẻ em mồ côi, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, xây cầu giao thông nông thôn,…

Phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng Ban Chấp hành bảo đảm tính liên tục, chất lượng, gây dựng Quỹ Tỉnh hội để tổ chức hoạt động khi có yêu cầu, phát hiện, kết nạp vào Hội những nguồn nhân lực và thế mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh với đối tác Pháp và người biết tiếng Pháp,…

Đại hội hiệp thương cử ra Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 16 thành viên, Ban Thường trực gồm 5 thành viên, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Nguyên – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Phát biểu với Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt của Hội Hữu nghị Việt - Pháp trong nhiệm kỳ I, đồng thời, ông đề nghị trong nhiệm kỳ II, Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên tiếp tục duy trì đoàn kết, tính tích cực xã hội, phát huy tinh thần tự nguyện, sẵn lòng cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ ngoại giao nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của Hội đã được Đại hội nhất trí thông qua trong giai đoạn 2017 – 2022./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Chia sẻ bài viết