Tiếng Việt | English

08/12/2019 - 07:47

Đại hội Hội Kiến trúc sư Long An lần VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 06 và 07/12, Hội Kiến trúc sư (KTS) Long An tổ chức Đại hội lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội KTS Long An tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của tỉnh; thực hiện tốt vai trò thành viên của tổ chức khoa học kỹ thuật và văn học nghệ thuật tỉnh, thành viên của Hội KTS Việt Nam và cộng đồng KTS toàn quốc. Các KTS trong tỉnh và cộng đồng xã hội bắt đầu quan tâm đến kiến trúc xanh, sử dụng năng lượng tái tạo; quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị chuyển biến theo hướng tích hợp, tăng tính bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu nhiệm kỳ, Hội KTS Long An có 57 hội viên (33 hội viên Trung ương, 17 hội viên tỉnh và 7 hội viên danh dự). Đến tháng 11/2019, Hội có 69 hội viên (45 hội viên Trung ương, 18 hội viên tỉnh, 6 hội viên danh dự).

Năm 2018, hội viên Hội KTS Long An có 2 công trình xanh được công nhận (1 nhà ở và 1 nhà máy); 3 tác phẩm kiến trúc đoạt giải thưởng cấp Trung ương và cấp tỉnh.

Nổi bật, ngoài việc tự chủ, tự trang trải kinh phí hoạt động, tạo việc làm cho hội viên, cộng tác viên, Hội KTS Long An còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện,…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 thành viên. Ông Lưu Đình Khẩn tái đắc cử Chủ tịch Hội KTS Long An. Đồng thời, Đại hội bầu 3 thành viên vào Ban Kiểm tra Hội khóa VIII; bầu Đoàn KTS Long An dự Đại hội Hội KTS Việt Nam, khóa X.

Dịp này, có 3 tập thể và 7 cá nhân nhận bằng khen của Hội KTS Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiến trúc và xây dựng hội.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Trách nhiệm”, Hội KTS Long An lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn thể hội viên vì mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động, sinh hoạt và hành nghề. Mỗi KTS, hội viên phải thường xuyên tự đổi mới trong tư duy, nhận thức, sáng tạo, tính chuyên nghiệp và luôn có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công trình, tác phẩm, nhiệm vụ đang đảm nhận, vì con người, chất lượng cuộc sống, sự phát triển của cộng đồng, địa phương và đất nước./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích