Tiếng Việt | English

23/07/2019 - 14:40

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày diễn ra (22 - 23/7) với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.

Đại hội Hiệp thương cử 76 Ủy viên UB.MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên được phát động, triển khai toàn diện và sâu rộng, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa 358 cầu bê tông, trị giá hơn 111,3 tỉ đồng; nâng cấp và sửa chữa, bê tông hóa 258,5km đường trị giá hơn 118 tỉ đồng; đóng góp tiền, hiến đất, vật dụng trị giá hơn 1.800 tỉ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 121/192 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị; trung bình hàng năm có trên 96% khu dân cư và trên 97% gia đình đạt tiêu biểu. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 3,1% năm 2014, đến nay còn 2,22%;...

Xây dựng cầu giao thông nông thôn

Toàn tỉnh hiện có 207 mô hình hiệu quả, tiêu biểu là Khu dân cư “2 không, 1 tăng, 3 giảm” (không tội phạm và không bạo lực gia đình; tăng cường sử dụng hàng Việt Nam; giảm tệ nạn xã hội, giảm ô nhiễm môi trường và giảm tai nạn giao thông); mô hình “Xóm đạo bình yên” trong các cơ sở tôn giáo; tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường; tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông;...

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh vận động được trên 82 tỉ đồng Quỹ Vì người nghèo; kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp người nghèo trên 30 tỉ đồng. Từ đó, xây dựng và sửa chữa trên 2.400 căn nhà Đại đoàn kết; khám bệnh, tặng quà cho hơn 51.000 lượt người nghèo; giúp hơn 22.000 học sinh con gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động trên 500.000 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn;...

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX hứa hẹn trước Đại hội

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội Hiệp thương cử Ủy viên UB.MTTQ Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 76 ủy viên; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 họp phiên thứ nhất Hiệp thương cử Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX gồm 6 người. Trong đó, ông Trương Văn Nọ được hội nghị hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch; ông Lê Văn Hùng và bà Phạm Ngọc Tiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch.  

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng biểu dương những thành tích của MTTQ tỉnh Long An đã đạt trong nhiệm kỳ qua

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của MTTQ tỉnh Long An đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ mới, UB.MTTQ tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Duy trì và phát triển các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày Vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động MTTQ theo hướng bám sát cơ sở, cộng đồng dân cư.

Các tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của UB.MTTQ tỉnh

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với 8 chỉ tiêu, 5 chương trình hành động và trao cờ thi đua xuất sắc của UB.MTTQ tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 - 2019./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết