Tiếng Việt | English

08/08/2015 - 20:04

Đài Loan tơi bời trong bão, Trung Quốc sơ tán 158.000 dân

Cây cối bật gốc hàng loạt, biển quảng cáo bị ném xuống đường, hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc hoãn... khi bão Soudelor tràn vào Đài Loan.

 

Cây đổ do bão Soudelor ở Đài Bắc, Đài Loan ngày 8-8 - Ảnh: AFP

Người dân mô tả đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua.

Theo RT, đến nay bão đã khiến ít nhất 4 người chết, 4 người mất tích và 64 người bị thương. Hơn 7.500 người khác phải sơ tán.

Bão cũng gây mất điện ảnh hưởng đến gần 3 triệu hộ dân. Hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Đường sắt ngưng hoạt động, các trường học và văn phòng cũng đóng cửa.

Bão cũng gây mưa to gió lớn với gió giật 200 km/giờ và lượng mưa lên đến 1.000mm ở khu vực miền núi đông bắc.

"Tôi chưa từng thấy cơn bão nào mạnh như vậy trong 60 năm qua", một người dân ở quận Taitung nói với đài Formosa (Đài Loan).

Một kỹ sư trạm bơm cũng nói với Reuters đây là một trong những cơn bão tồi tệ nhất mà ông từng thấy. "Xe của tôi bị rung lắc lúc tôi lái đi. Rất nhiều cây cối ngã đổ, tôi thậm chí thấy 6 cây cột điện bị đổ", ông nói thêm.

Theo dự báo bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào tối nay 8-8. Hiện 158.000 người ở tỉnh này đã được sơ tán. Hơn 40 chuyến bay bị hủy, dịch vụ vận chuyển bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan cũng ngưng hoạt động.


Cây đổ hàng loạt ở Đài Loan - Ảnh: AFP


Một người dân đi trong mưa bão - Ảnh: AFP


Nước sông Jingmei dâng đang đe dọa gây ngập Đài Bắc - Ảnh: AFP


Một sân bóng rổ bị ngập sâu trong nước - Ảnh: AFP/Getty


Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại do bão tại Đài Loan - Ảnh: RT/Twitter


Ảnh không nêu địa điểm do người dùng đưa lên mạng xã hội - Ảnh: RT/Twitter


Hai ông cháu trốn mưa bão trong trạm dừng xe buýt - Ảnh: AFP


Người dân ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đi trong mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão Soudelor - Ảnh: Getty

Minh Anh/Tuổi Trẻ Online

 

Chia sẻ bài viết