Tiếng Việt | English

14/12/2016 - 19:42

Đại sứ quán VN tại Trung Quốc nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định tập thể Đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước

Sáng 14/12, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng do đã có những thành tích xuất sắc trong công tác, thời gian từ năm 2011 đến 2015.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Ngoài nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cùng đại diện các bộ, ngành và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.


Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, là một trong những cơ quan đại diện lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài với gần 50 cán bộ, nhân viên là đại diện của nhiều bộ, ban, ngành của Việt Nam, trong những năm qua, Đại sứ quán luôn nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi, giao lưu và hợp tác trên tất cả các kênh quan hệ với Trung Quốc (ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng, Quốc hội, đối ngoại quốc phòng, an ninh, ngoại giao nhân dân…), qua đó thể hiện rõ chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, tích cực xây dựng và thúc đẩy các mối quan hệ với các cơ quan Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân sĩ, các tầng lớp xã hội của Trung Quốc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã chủ động, tích cực triển khai khối lượng công việc lớn, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Có thể kể đến như: góp phần duy trì, củng cố, tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tin cậy chính trị; làm tốt công tác tham mưu nghiên cứu, đóng góp vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, nhất là chính sách đối ngoại và quan hệ với Trung Quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc; thúc đẩy hợp tác Việt - Trung trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam làm việc và sinh sống tại Trung Quốc...


Đại sứ Đặng Minh Khôi và tập thể lãnh đạo sứ quán đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước, làm tốt vai trò tham mưu, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc, tạo lợi ích thiết thực và thực chất hơn trong quan hệ song phương, theo dõi sát tình hình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc./.

Hà Thắng/VOV-Bắc Kinh

Chia sẻ bài viết