Tiếng Việt | English

20/06/2017 - 22:20

Đài Truyền thanh Tân Hưng: Đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình

Những năm gần đây, chương trình của Đài Truyền thanh (ĐTT) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đài Truyền thanh Tân Hưng được sửa chữa khang trang

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu nghe đài của người dân, ĐTT huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình với nội dung phong phú.

Ngoài tin tức cập nhật hàng ngày tại địa phương, nhiều chuyên đề được duy trì và nâng chất: Noi gương Bác, đưa nghị quyết vào cuộc sống; An ninh, trật tự, an toàn giao thông; Xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; Dân số, kế hoạch hóa gia đình; Vì chủ quyền, an ninh biên giới;...

Mỗi tuần, đài duy trì phát sóng 7 chương trình, cả những ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Nội dung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện. Bên cạnh việc làm tốt các nội dung tuyên truyền có tính chất định kỳ và thường xuyên: Hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đài còn phát hiện, tuyên truyền những nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay trên mọi lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể,... được chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng cho biết: “Thời gian gần đây, nội dung chương trình phát thanh của huyện được nâng lên, chương trình “Câu chuyện xóm làng” của đài phản ánh những câu chuyện gần gũi, có thật ở địa phương, giúp người dân nắm được nhiều nguồn tin bổ ích. Ngoài ra, nhiều tin, bài phản ánh kịp thời tình hình của địa phương, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, gương người tốt - việc tốt, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an ninh, trật tự,...”.

Từ đầu năm đến nay, ĐTT Tân Hưng sản xuất 183 chương trình thời sự địa phương với 853 tin, 204 bài, mẩu chuyện, 182 câu chuyện xóm làng, chuyên đề, 21 chương trình đài xã, thị trấn, 13 chương trình đặc biệt phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và 4 chương trình truyền thanh trực tiếp. Nội dung thông tin, tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, ĐTT huyện còn tích cực cộng tác gần 200 tin, bài với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và thường xuyên cộng tác với Báo Long An, trang Thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông, trang Thông tin điện tử huyện Tân Hưng.


Chất lượng chương trình ngày được nâng cao

Không những vậy, ĐTT huyện còn thực hiện đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất các chương trình phát thanh. Đài tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn: Nâng cao tháp ăng-ten, mua máy phát sóng, máy camera, thiết bị dựng hình, dựng chương trình phát thanh,...

Cơ sở vật chất của ĐTT được xây dựng khá khang trang với trụ sở làm việc rộng rãi; trang bị máy phát sóng kỹ thuật số công suất 500W, cột ăng-ten cao 42m; 122 đài, trạm truyền thanh cơ bản tiếp sóng được các chương trình thời sự của đài Trung ương, tỉnh và huyện với diện phủ sóng đạt khoảng 95% khu dân cư trên địa bàn huyện, giúp người dân ở các xã nắm được thông tin về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, ĐTT huyện hỗ trợ kỹ thuật và chỉ đạo các ĐTT xã, thị trấn làm chương trình truyền thanh cơ sở, mỗi tuần có một chương trình phát trên sóng đài huyện.

“Thời gian tới, ĐTT huyện Tân Hưng tiếp tục đổi mới, nâng chất nội dung chương trình, làm tốt chức năng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, lấy quan điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ bạn nghe đài là mục tiêu phấn đấu, bảo đảm công tác quản lý và khai thác kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp ĐTT cơ sở theo hướng hiện đại, đồng bộ, phục vụ tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương” - Trưởng ĐTT huyện Tân Hưng - Nguyễn Thị Ánh Xuân cho biết./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết