Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 23:45

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học

Để giảm thiểu tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) khu vực trường học, thời gian qua, công an các cấp trong tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là ban giám hiệu các trường triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự huyện Bến Lức có mặt tại các cổng trường ngay từ sáng sớm hay mỗi khi tan học để điều tiết giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự huyện Bến Lức có mặt tại các cổng trường ngay từ sáng sớm hay mỗi khi tan học để điều tiết giao thông

1. Vào giờ tan trường, phụ huynh thường đậu xe trước khu vực cổng trường học để đón con mình dẫn đến tình trạng mất TTATGT. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc, mất trật tự khu vực trường học, Công an huyện Bến Lức chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trước cổng trường; đồng thời chỉ đạo công an cấp xã bố trí lực lượng phối hợp bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ các trường học tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh (HS) đậu theo đúng vị trí, sơ đồ địa điểm bố trí của nhà trường.

Thông tin từ Công an huyện Bến Lức, nhằm bảo đảm TTATGT trước cổng trường học, năm 2019, đơn vị chọn 2 trường điểm thực hiện mô hình cấp huyện: Trường Hội nhập Quốc tế ISchool, Trường THCS&THPT Lương Hòa; đồng thời chọn 10 trường điểm thực hiện mô hình cấp xã là các trường mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn. Qua gần 1 năm triển khai, thực hiện, mô hình góp phần phát huy những kết quả tích cực, góp phần hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

Phát huy những kết quả đã đạt, Công an huyện tham mưu UBND huyện nhân rộng mô hình, đến nay, trên địa bàn có 12 trường học được chọn làm điểm triển khai, thực hiện mô hình Đảm bảo TTATGT trước cổng trường học. Theo đó, các trường đã xây dựng sơ đồ, bố trí địa điểm đậu xe của phụ huynh HS; kẻ vạch để phụ huynh đậu xe đưa đón HS đúng nơi quy định cũng như treo nhiều panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bến Lức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn huyện

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bến Lức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn huyện

2.  Cùng với triển khai các mô hình điểm, công an các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần giữ gìn TTATGT trước cổng trường. Thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, hàng tháng, trong các buổi chào cờ, đơn vị phối hợp Huyện đoàn tuyên truyền cho các em HS nâng cao kiến thức pháp luật, các quy định mới liên quan về bảo đảm TTATGT; đồng thời, thành lập các tổ xung kích trong nhà trường nhằm giám sát HS chấp hành việc đội nón bảo hiểm, việc đậu xe của HS và phụ huynh theo đúng sơ đồ, địa điểm, vạch kẻ được bố trí. Ngoài ra, lực lượng công an thường xuyên phối hợp cập nhật chủ trương, văn bản pháp luật mới liên quan đến an ninh, trật tự, bảo đảm ATGT,... phục vụ các trường học tổ chức tuyên truyền.

Theo Bí thư Đoàn trường THPT Cần Giuộc - Phạm Lê Giang Dũng, trường nằm cạnh Quốc lộ 50, phương tiện lưu thông qua lại khá nhiều. Vì vậy, thời gian qua, nhà trường phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống phòng, tránh rủi ro khi tham gia giao thông. Thông qua mô hình Đảm bảo TTATGT trước cổng trường học, hiện nay, không chỉ có HS mà phụ huynh đến đón con đều đậu xe gọn gàng, sát lề đường, không gây ùn tắc giao thông”.

Trường THCS&THPT Lương Hòa, tọa lạc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Trước đây, tình trạng HS của trường vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây lo lắng cho giáo viên, phụ huynh cũng như Ban Giám hiệu nhà trường. Năm 2019, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp Công an huyện triển khai mô hình điểm Đảm bảo TTATGT trước cổng trường học. Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Hòa - Phạm Văn Vơn cho biết: “Qua gần 1 năm thực hiện mô hình, đến nay, HS có những chuyển biến tích cực, đặc biệt, các em HS, phụ huynh đã tự giác chấp hành các nội quy, quy định, giữ gìn an ninh, TTATGT khu vực cổng trường.

Từ khi triển khai, thực hiện mô hình Đảm bảo TTATGT trước cổng trường học, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của phụ huynh và HS được nâng lên. Nhìn chung, khi đưa đón con, đa số phụ huynh dừng, đậu phương tiện ngay hàng, thẳng lối, đúng nơi quy định, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông ở các cổng trường, giúp HS đến trường an toàn./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết