Tiếng Việt | English

14/12/2015 - 17:09

Đâm chết hai người trước quán karaoke rồi bỏ trốn

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng nay 14-12 tại quán Karaoke Thủy Bình - phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng công an đang ráo riết truy bắt nghi phạm.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tp Móng Cái

Hai nạn nhân bị sát hại là chủ quán karaoke Lường Văn Bình (34 tuổi, ngụ thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và ông Phạm Đình Tường (32 tuổi).

Các nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát, dù được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Móng Cái nhưng tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Khanh Oanh (thường lấy tên là Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, trú xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), đang ở tại thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.

Theo tài liệu điều tra, khoảng gần 19g tối 13-12, Oanh đến hát tại quán Thủy Bình. Đến 0g sáng 14-12, chủ quán Lò Thị Thủy gọi Oanh ra ngoài, đề nghị thanh toán số tiền hát còn nợ trước đó là 1,8 triệu đồng mới cho hát tiếp.

Sau đó, bà Thủy để Oanh ngồi tại phòng khách của quán rồi qua hàng xóm chơi khoảng 10 phút. Khi về, thấy cửa khóa, bà Thủy gọi người sang mở giúp thì đã thấy ông Bình nằm dưới sàn, ở ngực có vết đâm đang chảy máu nên tri hô hàng xóm.

Thấy động, Oanh từ trong quán hát chạy ra. Bà Thủy cùng một vài người hàng xóm đuổi theo thì Oanh bất ngờ quay lại, dùng dao đâm vào ngực ông Tường rồi tẩu thoát. Người thân đã đưa ông Bình và ông Tường đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Hiện nay, công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, ra lệnh bắt Nguyễn Khanh Oanh về hành vi giết người, đồng thời tập trung lực lượng truy bắt người này.

Theo cơ quan công an, nhận dạng Oanh như sau: dáng người trung bình, cao khoảng 1m62; Mặt tròn, tóc ngắn, giữa trán có vết sẹo lõm dài khoảng 2cm.

Khi bỏ trốn Oanh mặc quần bò (quần jean), áo khoác bò, đội mũ lưỡi trai bò, đi giày vải (đều màu xanh bạc); bên trong mặc áo thun ngắn tay nền trắng chấm bi màu đỏ./.

Đức Hiếu/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết