Tiếng Việt | English

18/09/2019 - 14:15

Đam mê sáng kiến, làm chủ khí tài

Hàng năm, trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức luôn có những sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực. Không ít mô hình sáng kiến của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Quân khu 7 đưa vào nghiên cứu, phát triển. Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Phần lớn các sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong LLVT”.

Mô hình thiết bị tháo nòng súng máy cao xạ 12,7mm khi bị kẹt giúp nâng cao hiệu quả trong bảo quản, bảo dưỡng súng pháo khí tài
Mô hình thiết bị tháo nòng súng máy cao xạ 12,7mm khi bị kẹt giúp nâng cao hiệu quả trong bảo quản, bảo dưỡng súng pháo khí tài

Vốn là thợ sửa chữa thuộc Đại đội kho vũ khí đạn, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, Đại úy Lưu Văn Hùng là tác giả của thiết bị tháo nòng súng máy cao xạ 12,7mm khi bị kẹt do tác động trong quá trình bắn. Anh nghiên cứu làm thế nào để thiết bị hạn chế đến mức thấp nhất chấn động, giảm công lao động và sức lực trong quá trình tháo nòng súng máy cao xạ 12,7mm khi bị kẹt. Trải qua 5 tháng thiết kế, mô hình của anh đạt những tính năng như mong muốn. Áp dụng mô hình này thay thế cho trường hợp khi súng bị kẹt nòng phải dùng búa và nêm gỗ để đóng nòng ra, gây chấn động mạnh cho vũ khí và thao tác. Mô hình góp phần nâng cao hiệu suất bảo dưỡng, bảo quản súng pháo khí tài, không làm biến dạng vũ khí,…

Đại úy Lưu Văn Hùng chia sẻ: “Công tác trong lĩnh vực vũ khí nên chúng tôi hiểu được sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi khi vũ khí gặp sự cố làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, tôi ấp ủ thực hiện sáng kiến giúp bảo quản vũ khí dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Sáng kiến đoạt giải cao là niềm vinh dự, tự hào của tôi nhưng niềm vui lớn nhất là hiệu quả thực tế”.

Đồng chí Lê Tấn Pháp - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hạnh, thao tác trên lá chắn kích điện chống gây rối, bạo loạn

Đồng chí Lê Tấn Pháp - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hạnh, thao tác trên lá chắn kích điện chống gây rối, bạo loạn 

Sáng kiến “Lá chắn kích điện chống gây rối, bạo loạn” của đồng chí Lê Tấn Pháp - Chỉ huy phó Ban CHQS xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình được tận dụng từ tấm kiếng chắn thông thường, gắn thêm dụng cụ kích điện bằng pin và còi hú nhằm hạn chế sự tấn công của tội phạm và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sự đơn giản, tiện dụng của thiết bị góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh được Ban Giám khảo hội thi đánh giá cao về tính năng và sự đổi mới, sản phẩm còn góp phần bảo đảm an toàn cho lực lượng dân quân thường trực và công an trong quá trình tuần tra, canh gác, đấu tranh phòng, chống biểu tình, bạo loạn, phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững địa bàn.

Sáng kiến bộ nạp điện đa năng bằng năng lượng mặt trời của Đại úy Võ Đức Toàn và Đại úy Dương Minh Trí, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng

Sáng kiến bộ nạp điện đa năng bằng năng lượng mặt trời của Đại úy Võ Đức Toàn và Đại úy Dương Minh Trí, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng

Riêng với sáng kiến bộ nạp điện đa năng bằng năng lượng mặt trời của Đại úy Võ Đức Toàn và Đại úy Dương Minh Trí, Ban CHQS huyện Tân Hưng, giải quyết nguồn điện cho các thiết bị bộ đàm, máy thông tin, một số thiết bị âm thanh khi hành quân, trú quân diễn tập trên thao trường. Đặc biệt, mô hình được đơn vị thử nghiệm thành công phục vụ trong quá trình bắn đạn thật và một số thiết bị như máy tính, bóng đèn tại doanh trại khi cúp điện. Đại úy Võ Đức Toàn phấn khởi nói về tính tiện ích của mô hình: “Chỉ cần đặt tấm pin năng lượng mặt trời nơi có ánh nắng chiếu vào, từ 10-12 phút bật công tắc bộ biến áp, dùng ổ cắm điện vào đầu ra ở bộ biến áp là có thể sử dụng cho các thiết bị. Mô hình gọn nhẹ, dễ cơ động nên rất phù hợp cho công tác huấn luyện trên thao trường, hoặc nơi trú quân xa dân cư”.

Mô hình giá đa năng

Mô hình giá đa năng

Đoạt giải ba trong hội thi, Đại úy Ngô Hoài Thanh - Trợ lý tác huấn, Ban CHQS huyện Thủ Thừa, phấn khởi chia sẻ: “Bên cạnh cây súng, balô là quân trang không thể thiếu của chiến sĩ và trong những chuyến hành quân dã ngoại, nơi đặt balô sao cho ngăn nắp, gọn gàng luôn là điều chúng tôi quan tâm. Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi nghiên cứu thực hiện mô hình giá balô đa năng với thiết kế đơn giản, tiện lợi, chi phí chỉ khoảng 200.000 đồng. Thiết bị này có thể xếp gọn, khi cần mở ra đặt ba lô, nón, dép và gá súng. Hàng năm, LLVT tỉnh đều tham gia kiểm tra bắn đạn thật ở Trường bắn Quốc gia khu vực III, điều kiện đóng quân dã ngoại địa hình rừng núi nếu sử dụng giá đa năng sẽ giúp bộ đội bảo quản tốt quân tư trang, không phải mất thời gian làm giá tạm.

Những mô hình sáng kiến áp dụng vào thực tế giúp LLVT tỉnh tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, đồng thời là động lực phát huy trí tuệ, làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết