Tiếng Việt | English

26/09/2019 - 00:06

Đâm vợ xong rồi chở đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong

Hơn 22 giờ ngày 25/9, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân nghi bị người chồng giết chết tại nhà riêng. Đồng thời lấy lời khai nghi can giết vợ.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc 

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, Dũng (thường gọi là Dũng vịt), khoảng (35 tuổi) đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức. Khoảng 20 giờ 30 phút, Dũng về đến nhà hai vợ chồng ở ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tuy nhiên, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, Dũng ra phía sau nhà bếp lấy con dao và lao ra đâm người vợ trọng thương. Mặc dù trong lúc Dũng đâm vợ, 3 người con của Dũng đã la hét cầu cứu nhưng do nhà rộng nên không ai hay biết tới can ngăn.

Sau khi đâm vợ, Dũng lo sợ và lấy xe chở vợ ra Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng người vợ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức. Biết tin vợ tử vong, Dũng đã tự thú tại Công an huyện Bến Lức.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Phú có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

Đến 22 giờ cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường

Được biết, nghi can Dũng chuyên kinh doanh, có xe tải chở vịt và trại chăn nuôi ở phía sau nhà ngụ ấp Tấn Long, xã Thanh Phú. Theo hàng xóm, hai vợ chồng chung sống với nhau có 3 đứa con, lớn nhất 14 tuổi, con nhỏ nhất 5 tuổi. Người vợ tên Nhi quê Trà Vinh.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Đức - Kiên Định

Chia sẻ bài viết